Thừa Thiên Huế: Động đất 3,3 độ richter giữa đêm, huyện miền núi rung chấn

Văn Dinh| 18/11/2019 12:15

(TN&MT) - Người dân tại huyền miền núi A Lưới (Thừa Thiên Huế) đang tỏ ra lo lắng, khi một trận động đất bất ngờ xảy ra vào đêm khuya 17/11 với cường độ 3,3 richter. Đây là trận động đất thứ 27 xảy ra kể từ khi có thủy điện tại huyện này.

Vị trí trận động đất vừa xảy ra

Sáng 18/11, trao đổi với PV, ông Phan Thanh Hùng - Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận, một trận động đất vừa xảy ra ở huyện A Lưới vào đêm 17/11.

Theo đó, trận động đất xảy ra vào hồi 15 giờ 58 phút 02 giây (giờ GMT) ngày 17/11, tức 22 giờ 58 phút 2 giây (giờ Hà Nội) ngày 17/11, tại vị trí có tọa độ 16.269 độ vĩ Bắc, 107.315 độ kinh Đông, thuộc khu vực huyện A Lưới. Cường độ được xác định là 3,3 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 11km.

Một số người dân A Lưới cho biết, họ cảm nhận được sự rung chấn từ trận động đất này và đang tỏ ra lo lắng. Đến trưa 18/11, huyện A Lưới báo cáo chưa có thiệt hại gì về người và tài sản.

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Đây cũng là trận động đất đầu tiên trong năm 2019 ở Huế.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ năm 2014 đến nay, tại A Lưới đã xảy ra 27 cơn dư chấn, trong đó cường độ lớn đo được là 4,7 độ richter vào ngày 15/5/2014.

Một số chuyện gia từng khuyến nghị chính quyền các địa phương xảy ra động đất tại Thừa Thiên Huế nên di dân ra khỏi khu vực có các công trình thủy điện và tái định cư ở vùng có bán kính đủ an toàn.

Vào năm 2016, UBND tỉnh Thừa Thiên  Huế đã giao cho Sở KHCN tỉnh phối hợp với Bộ KHCN thực hiện đề tài cấp bộ nghiên cứu động đất tại huyện A Lưới. Dự kiến đề tài sẽ được hoàn tất nghiên cứu và công bố cuối tháng 12/2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Động đất 3,3 độ richter giữa đêm, huyện miền núi rung chấn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO