Thừa Thiên Huế: Đến 17h, tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt hơn 99,7%

Văn Dinh| 23/05/2021 18:19

(TN&MT) - Tính đến 17h chiều 23/5, tỷ lệ cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt 99,726%.

Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 930 khu vưc bỏ phiếu với 894.432 cử tri, bầu ra 7 Đại biểu Quốc hội, 51 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 288 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.295 đại biểu HĐND cấp xã.

Ủy ban bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong tổng số 894.432 cử tri toàn tỉnh, đến 17h chiều 23/5 đã có 886.947 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỉ lệ 99,726% cử tri.

Cử tri Thừa Thiên Huế tham gia bầu cử

Cụ thể tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử tại huyện Quảng Điền đạt 99,999%; huyện A Lưới đạt 99,81%; huyện Phong Điền đạt 99,83%; huyện Phú Vang đạt 99,907%; thị xã Hương Thủy đạt 99,87%; TP Huế đạt 99,33%; huyện Phú Lộc đạt 99,8%.

Đặc biệt, 100% cử tri ở huyện miền núi Nam Đông đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử từ lúc 12h30. Thị xã Hương Trà đạt 100% vào lúc 17h.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện có 848/930 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri trong danh sách tham gia đi bầu; 105/145 xã có 100% cử tri trong danh sách tham gia đi bầu gồm huyện Nam Đông có 10/10 xã, phường (đạt 100%); huyện A Lưới có 14/18 xã, phường; huyện Phong Điền có 12/16 xã, phường; huyện Quảng Điền có 10/11 xã, phường; thị xã Hương Trà có 15/15 xã, phường; thị xã Hương Thủy có 7/12 xã, phường; huyện Phú Vang có 17/19 xã, phường; huyện Phú Lộc có 11/17 xã, phường; TP. Huế có 9/29 phường.

Việc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật

Để đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy trình, các cử tri trước khi vào khu vực bỏ phiếu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách theo tiêu chí 5K của Bộ Y tế...

“Nhìn chung, toàn bộ các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh diễn ra trong bầu không khí rộn ràng, nghiêm túc, trách nhiệm cao, đúng luật, toàn thể nhân dân, cán bộ và Đảng viên rất phấn khởi...”, Ủy ban bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ.

Cũng trong ngày, đồng chí Hoàng Khánh Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trực tiếp về cơ sở, theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện công tác tại các điểm bầu cử tại địa bàn xã Hải Dương, thị xã Hương Trà và các xã Quảng Vinh, Quảng Thái, Quảng Thọ, Quảng Công, Quảng Phú, Quảng Ngạn của huyện Quảng Điền.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế kiểm tra công tác bầu cử

Chỉ đạo trong quá trình kiểm tra với các đơn vị, đồng chí Hoàng Khánh Hùng đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm cao của các đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ tổ chức bầu cử tại các địa điểm, đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung cao điểm hoàn thành những công việc theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, chủ động nắm tình hình, để xử lý những phát sinh nếu có, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức công tác bầu cử được cấp trên giao phó...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Đến 17h, tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt hơn 99,7%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO