Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Thọ và Hà Nam

14/08/2013 00:00

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Nam và Phú Thọ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phú Thọ và Hà Nam cần đưa nhanh khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời khai thác tối đa tiềm năng lợi thế để phát triển các ngành dịch vụ, du lịch và thu hút đầu tư công nghệ cao, tiêu hao ít năng lượng, thân thiện môi trường. Đó là gợi ý của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Thọ và Hà Nam về tình hình kinh tế-xã hội của địa phương.
    
   Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Chu Ngọc Anh cho biết, 6 tháng đầu năm 2013, tốc độ tăng trưởng của Phú Thọ ước đạt 6,48% (trong đó nông lâm nghiệp tăng 6,54%, công nghiệp-xây dựng tăng 6,84%, dịch vụ tăng 6%); giá trị xuất khẩu tăng 13,4%; sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì được tốc độ tăng trưởng khá; sản xuất công nghiệp dần được phục hồi, tăng 6,8% so với cùng kỳ; giải quyết việc làm cho trên 10 nghìn người...
    
   Về nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2013, Phú Thọ khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong thực hiện có hiệu quả các chương trình nông nghiệp trọng điểm, tập trung xây dựng các mô hình điểm nông nghiệp cận đô thị nhất là sản xuất rau an toàn, cánh đồng mẫu lớn; phát triển các mô hình ứng dụng công nghệ sinh học, sản phẩm truyền thống và sản phẩm có thương hiệu của địa phương; chú trọng mô hình phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại. Tập trung chỉ đạo, huy động, lồng ghép các nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chú trọng thực hiện xã hội hóa trong đầu tư vào khu vực nông thôn, kết hợp với quy hoạch cơ cấu lại sản xuất để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh; thúc đẩy các dự án đầu tư mới, mở rộng quy mô sản xuất; khai thác và phát huy hiệu quả các khu, cụm công nghiệp gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh.Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại; tập trung phát triển thị trường nội địa, đổi mới hệ thống thu mua, tiêu thụ sản phẩm...
    
   Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2011 – 2015 và Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; triển khai đồng bộ và hiệu quả các chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững.
    
   Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những kết quả toàn diện mà Phú Thọ đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, Phú Thọ cũng còn nhiều khó khăn trong đó nổi lên là quy mô kinh tế còn nhỏ, hạ tầng còn kém phát triển, khó thu hút đầu tư, tỷ lệ hộ nghèo còn cao...
    
   Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Phú Thọ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém để tiếp tục bứt phá vươn lên. Theo đó, Phú Thọ cần tập trung thực hiện đạt kết quả cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra cho năm 2013, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ; ứng dụng sâu rộng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm hàng hóa; tạo cơ chế, chính sách thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư sâu vào sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là trồng và chế biến chè; trồng rừng, khai thác, chế biến gỗ... đồng thời khai thác triệt để hơn tiềm năng, lợi thế của địa phương về chăn nuôi gia súc, gia cầm.
    
   Đi đôi với phát triển nông nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Phú Thọ cần quan tâm hơn nữa đến hoạt động phát triển sản xuất công nghiệp; phát huy hiệu quả kinh tế của các cụm, khu công nghiệp; đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, nghiên cứu xây dựng chiến lược và các chương trình thu hút đầu tư phù hợp, nhất là những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao theo hướng tiêu hao ít năng lượng, thân thiện môi trường.
   Trong lĩnh vực dịch vụ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gợi ý tỉnh cần phát huy giá trị di sản hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương để tạo lợi thế phát triển du lịch, gắn Khu Di tích đặc biệt quốc gia Đền Hùng với các Trung tâm du lịch, dịch vụ của tỉnh để hình thành, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, đưa du lịch, dịch vụ dần trở thành ngành kinh tế chính của tỉnh... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý, Phú Thọ cần đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng và giao thông, thủy lợi, điện... nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương.
    
   Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Phú Thọ cần quyết liệt hơn nữa trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; chú trọng thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; tìm mọi cách để giảm nghèo theo hướng nhanh và bền vững; chăm lo tốt cho các đối tượng chính sách xã hội, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân. Trung ương luôn quan tâm, hỗ trợ Phú Thọ vươn lên thoát nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển với các địa phương trong cả nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định.
    
   Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng xem xét và cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của Phú Thọ với Chính phủ như, đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép lập Dự án “Xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam”; hỗ trợ kinh phí thực hiện một số dự án giao thông, thủy lợi, y tế trọng điểm của Phú Thọ. 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Thọ. Ảnh: ĐỨC TÁM (TTXVN)
    
Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu cũng như những cách làm năng động, sáng tạo của Hà Nam trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, trong bối cảnh khó khăn chung, song Hà Nam đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt đã duy trì được tốc độ tăng trưởng cao; sản xuất nông nghiệp, phát triển chăn nuôi gắn với xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả tích cực; hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi được quan tâm đầu tư xây dựng; nhiều mô hình tốt trong nông nghiệp được triển khai và phát huy hiệu quả...
    
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hà Nam phát huy tốt hơn nữa lợi thế gần Thủ đô Hà Nội, có giao thông thuận tiện để thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nhất là phát triển sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch có giá trị gia tăng lớn.... Cùng với đó, Hà Nam cần quyết liệt hơn nữa trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, gắn với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng các cánh đồng mẫu lớn, phát triển công nghiệp chế biến. Đồng thời hết sức chú trọng đến công tác kiểm tra, rà soát tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch từ lập, thẩm định đến tổ chức thực hiện...
  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý, Hà Nam cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương.
   
  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cho ý kiến cụ thể đối với các đề xuất, kiến nghị của Hà Nam với Chính phủ liên quan đến chủ trương, cơ chế, bố trí vốn triển khai thực hiện một số dự án công nghiệp, giao thông, thủy lợi, du lịch trọng điểm của Hà Nam.
   
  Báo cáo Thủ tướng tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Mai Tiến Dũng cho biết, thời gian qua, kinh tế-xã hội của Hà Nam tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Năm 2012, Hà Nam đạt tốc độ tăng trưởng 12,5%; GDP bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng, tăng 21,2% so với năm 2011; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp-dịch vụ (công nghiệp-xây dựng 51,3%, dịch vụ 30,3%, nông nghiệp 18,4%). Riêng 6 tháng đầu năm 2013; tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng 10,1%; thu ngân sách tăng 10,28% và đạt 52,1% dự toán Trung ương giao; kim ngạch xuất khẩu tăng 50,1%; sản xuất công nghiệp tăng 17,54%; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định.
   
  Bên cạnh đó, chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh; lĩnh vực văn hóa-xã hội, công tác phát triển y tế-giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội,... tiếp tục được duy trì và đạt được những kết quả tích cực.
   
Thiện Thuật
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Thọ và Hà Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO