Thủ tướng New Zealand Ardern công bố quỹ 100 triệu NZD để thúc đẩy đầu tư xanh

05/12/2018 10:45

(TN&MT) - Vào ngày 5/11, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã công bố một quỹ đầu tư xanh mới trị giá 100 triệu đô la NZ (tương đương 69,28 triệu USD), nhằm thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân trong một chiến dịch đạt được lượng phát thải các-bon vào năm 2050.

Thủ tướng New Zealand, Jacinda Ardern phát biểu trong Hội nghị quốc tế về phát triển bền vững (ICSD) năm 2018, nằm trong Diễn đàn Lãnh đạo Thế giới tại Đại học Columbia bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở Manhattan, New York, Mỹ vào ngày 27/9/2018. Ảnh: Amr Alfiky
Thủ tướng New Zealand, Jacinda Ardern phát biểu trong Hội nghị quốc tế về phát triển bền vững (ICSD) năm 2018, nằm trong Diễn đàn Lãnh đạo Thế giới tại Đại học Columbia bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở Manhattan, New York, Mỹ vào ngày 27/9/2018. Ảnh: Amr Alfiky

“Quỹ đầu tư mới này là một thành tố quan trọng trong kế hoạch của New Zealand nhằm xây dựng một nền kinh tế sạch, bền vững, carbon thấp - nền kinh tế có cả lượng khí thải thấp hơn và các doanh nghiệp sinh lợi” - Ardern cho biết qua email.

Mục tiêu năm 2050 sẽ đưa New Zealand vào đội tiên phong về biến đổi khí hậu cùng với Na Uy nhằm hướng tới mục tiêu không phát thải vào năm 2030 và Thụy Điển vào năm 2045, bằng cách mua các khoản tín dụng carbon quốc tế và trồng cây.

Tuy nhiên, New Zealand phải đối mặt với một số thách thức trong việc đạt được mục tiêu năm 2050, bao gồm cả vấn đề về độ tin cậy, khi chuyển đổi gần 20% năng lượng được sản xuất từ ​​nhiên liệu hóa thạch sang nguồn năng lượng tái tạo.

Nền kinh tế cũng phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp, một nguồn phát thải khí nhà kính lớn trên toàn cầu.

Theo báo cáo của Ardern, quỹ xanh có thể nhằm vào các phương tiện, sản xuất, thực hành nông nghiệp và các tòa nhà thương mại tiết kiệm năng lượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng New Zealand Ardern công bố quỹ 100 triệu NZD để thúc đẩy đầu tư xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO