Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo phía Nam

Trí Việt | 26/05/2021, 08:21

(TN&MT) - Trong tuần lễ diễn ra Đại lễ Phật Đản PL 2565 - DL 2021, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và Đoàn công tác của Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có chuyến công tác, thăm và chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam các tỉnh, các cơ sở tự viện phía Nam

*Tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), tiếp Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng và Đoàn công tác có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hoà thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Hồ Chí Minh; Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã chuyển lời và lẵng hoa chúc mừng Phật đản của Thủ tướng Chính phủ tới Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tăng ni, Phật tử.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng trao tặng lẵng hoa của Thủ tướng Chính phủ chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự tại Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN nhân dịp Đại lễ Phật đản cùng chúc các Lãnh đạo GHPGVN đón nhận một mùa Phật đản thân tâm an lạc, đạt được nhiều thành tựu trong công tác Phật sự. Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động trong thời gian qua của các vị chức sắc Lãnh đạo Hội đồng Trị sự, Hội đồng Chứng minh GHPGVN trong việc đồng hành cùng Chính phủ và chính quyền địa phương trong công tác phòng chống Đại dịch Covid-19 cũng như trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng mong muốn trong thời gian tới, các vị Lãnh đạo GHPGVN sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cấp chính quyền vận động tăng ni, phật tử tích cực chung tay phòng, chống dịch Covid-19, góp phần vào việc tổ chức thành công các sự kiện quan trọng của đất nước và tổ chức thành công Đại hội Phật giáo cấp huyện, chuẩn bị Đại hội Phật giáo cấp tỉnh tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc vào năm 2022.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng gặp mặt chúc mừng Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN

Thay mặt cho Lãnh đạo GHPGVN, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN phát biểu cảm ơn những lời chúc tốt đẹp nhất của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ đối với Tăng ni, Phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản. Hòa thượng cho biết Giáo hội đã động viên Tăng ni, Phật tử tham gia tích cực vào việc bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa qua.

Hòa thượng khẳng định Giáo hội sẽ tích cực vận động Tăng ni, Phật tử cùng chính quyền trong các công việc thiện nguyện, luôn hướng cho phật tử sống tốt đời đẹp đạo; tiếp tục tuân thủ các quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ và chính quyền địa phương trong phòng, chống đại dịch Covid-19.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng trao tặng quà của Bộ Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng lãnh đạo GHPGVN tại Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN

Nhân dịp này, Thứ trưởng đã đến thăm, chúc mừng và chuyển quà chúc mừng của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tới Hòa thượng Phó Pháp chủ Thích Trí Quảng tại chùa Huê Nghiêm, Tp.Thủ Đức; đến thăm và chúc mừng Hòa thượng Phó Pháp chủ Thích Đức Nghiệp tại chùa Vĩnh Nghiêm, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh. Tại buổi thăm, hai vị Phó Pháp chủ bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ đã đến thăm, có những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện cho Giáo hội ngày càng phát triển ổn định.

*Cùng trong chuyến công tác, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cùng Đoàn đã tới thăm, chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chúc mừng ông Phó Huấn sư Thiện Học, Chánh Hội trưởng Nguyễn Văn Tuy và Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản 2565, ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động trong thời gian qua của Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam trong việc đồng hành cùng Chính phủ và địa phương trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19, đặc biệt Giáo hội đã tích cực tham gia vào hoạt động y tế phước thiện, góp phần chung tay cùng Nhà nước thực hiện công tác an sinh xã hội.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đề nghị Ban Trị sự Trung ương trong thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cấp chính quyền vận động chức sắc, chức việc, tín đồ, hội viên cùng chung tay thực hiện tốt việc phòng, chống dịch Covid-19; tích cực tham gia các phong trào do đoàn thể chính trị - xã hội phát động, góp phần vào việc tổ chức thành công các sự kiện quan trọng của đất nước.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đã tặng quà và chúc mừng ông Phó Huấn sư Thiện Học, Chánh Hội trưởng Nguyễn Văn Tuy và Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản; chúc chức sắc, chức việc, tín đồ, hội viên đón một mùa Phật đản an lạc, tiết kiệm và đảm bảo an toàn.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng tặng quà chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam

Thay mặt cho Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam, ông Phó Huấn sư Thiện hạnh, Phó Chánh Hội trưởng Thường trực Nguyễn Ngọc Ánh thông tin một số vấn đề về công tác phật sự của Giáo hội năm 2020, trong đó ngành Y tế phước thiện đã thực hiện việc khám bệnh cho hơn 3.355.000 lượt người, phát ra hơn 14.000.000 thang thuốc nam và hơn 18.000 kg thuốc viên, thuốc tán. Về việc ứng cử, bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, giáo hội có 17 chức sắc, chức việc ứng cử Hội đồng nhân dân. Trong ngày 23/5/2021, toàn thể chức sắc, chức việc, tín đồ đều tích cực đi bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng thời, ông Nguyễn Ngọc Ánh khẳng định Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam sẽ tiếp tục tuân thủ theo chỉ thị của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ trong phòng, chống dịch Covid-19, tích cực vận động chức sắc, chức việc, tín đồ, hội viên trong toàn Giáo hội tăng cường các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19; đón một mùa Phật đản an lạc, trang nghiêm, tiết kiệm và ý nghĩa trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

*Trước đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã tới thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Hòa thượng Dương Nhơn, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hoà thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Cần Thơ; Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch (PL) 2565 - Dương lịch (DL) 2021. Cùng đi có ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo các Vụ, đơn vị liên quan của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chúc mừng Hòa thượng Dương Nhơn, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hoà thượng Đào Như , Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Cần Thơ; Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh nhân dịp Đại lễ Phật đản PL 2565 - DL 2021, chúc các lãnh đạo GHPGVN đón một mùa Phật đản an lạc, thành tựu, ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động trong thời gian qua của các vị chức sắc Lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN trong việc đồng hành cùng Nhà nước, Chính phủ và địa phương trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19 cũng như trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, mong muốn trong thời gian tới các vị Lãnh đạo GHPGVN sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cấp chính quyền vận động Tăng ni, Phật tử tích cực chung tay phòng, chống dịch Covid-19, tích cực hưởng ứng và tham gia sự kiện quan trọng của đất nước.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chúc mừng GHPGVN thành phố Cần Thơ

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chúc mừng GHPGVN tỉnh Sóc Trăng

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chúc mừng GHPGVN tỉnh Trà Vinh

Thay mặt cho Lãnh đạo GHPGVN, Hòa thượng Dương Nhơn, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hoà thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Cần Thơ; Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh khẳng định: sẽ tích cực vận động Tăng ni, tín đồ Phật tử luôn chung tay cùng chính quyền trong các công việc thiện nguyện, luôn hướng cho Phật tử sống tốt đời đẹp đạo;

Tiếp tục tuân thủ theo chỉ thị của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ trong phòng, chống dịch Covid-19, tích cực vận động tăng ni, phật tử tăng cường các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19;

Đ viên tăng ni, phật tử luôn ý thức với trách nhiệm công dân của mình, tham gia tích cực vào việc bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đón một mùa Phật đản an lạc, trang nghiêm, tiết kiệm và ý nghĩa trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19./.

Bài liên quan
  • Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh
    (TN&MT) - Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021, ông Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cùng Đoàn công tác đã tới chúc mừng Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và Hoà thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 2
Sáng 25/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 2.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO