Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng làm việc với UBND tỉnh Long An

Trí Việt | 13/12/2021, 08:38

(TN&MT) - Ngày 10/12, Đoàn công tác Ban Tôn giáo  Chính phủ  do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Long An về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết  số 19 của BCH TW Khóa XI về đất đai trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa cùng các lãnh đạo sở, ban ngành liên quan.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng và Đoàn Công tác làm việc tại Long An

Theo báo cáo của tỉnh, thời gian qua tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn Long An diễn ra ổn định, các hoạt động được tổ chức trang trọng và theo đúng quy định của pháp luật, không phát sinh vụ việc phức tạp, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Long An có 530 cơ sở tôn giáo, với tổng diện tích đất cơ sở tôn giáo đang sử dụng là trên 300 ha. Trong đó, 520 cơ sở tôn giáo có đất để sinh hoạt với tổng diện tích trên 293 ha.Trong số cơ sở tôn giáo này, có 470/520 cơ sở tôn giáo đủ điều kiện đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là hơn 276 ha, chiếm tỷ lệ 82.69%. Tình hình khiếu nại, tranh chấp đất đai liên quan đến tôn giáo được tỉnh thực hiện giải quyết ổn thỏa với 13 trường hợp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa phát biểu một số nội dung liên quan đến công tác tôn giáo và công tác quản lý đất đai địa bàn tỉnh

Tại buổi làm việc, tỉnh cũng đã trao đổi, giải đáp và làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác tôn giáo và công tác quản lý đất đai địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng đánh giá Long An là một trong những địa phương thực hiện tương đối tốt công tác quản lý Nhà nước đối với đất đai tôn giáo, tín ngưỡng. Để làm tốt hơn công tác này trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tỉnh Long An cần tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn công tác, tập trung đánh giá quá trình 10 năm thực hiện Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đất đai, trong đó có liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tập trung làm tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa đã tiếp thu ý kiến của đoàn công tác, đồng thời giao các sở, ngành tiếp tục tham mưu cho tỉnh các vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo và công tác quản lý đất đai chung trên địa bàn tỉnh.

 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 2
Sáng 25/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 2.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO