thu hút du khách

Nghệ An: Yêu cầu giữ gìn môi trường du lịch dịp Tết
Sở Du lịch Nghệ An vừa có Công văn yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch dịp Tết Dương lịch 2024, Tết Nguyên đán Giáp Thìn trên địa bàn tỉnh này.
  • Làng nghề Kim Bồng vào hội
    “Ngày hội làng nghề truyền thống Kim Bồng” do TP. Hội An và UBND xã Cẩm Kim tổ chức diễn ra ngày 2/2/2023 (nhằm 12 tháng Giêng năm Quý Mão), đã thu hút đông đảo du khách, người dân và các tổ chức quan tâm tham dự.
  • Bình Thuận 30 năm tái lập, tiếp tục định hướng du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn
    Năm 2022, Bình Thuận kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và nhìn lại hành trình dài tận dụng những thế mạnh của một tỉnh thuộc duyên hải cực Nam trung bộ. Với khí hậu nhiều nắng gió và đa dạng tài nguyên thiên nhiên rừng, núi, biển, đảo, Bình Thuận đã nỗ lực khai thác tiềm năng và lợi thế để đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực đời sống - kinh tế - xã hội những năm qua.
  • Phát triển kinh tế đêm ở Nha Trang: Điểm nhấn để thu hút du khách
    Để phát triển sản phẩm du lịch đêm UBND tỉnh giao Sở KH-ĐT tỉnh Khánh Hòa phối hợp các Sở ngành xây dựng đề án “Phát triển kinh tế ban đêm của tỉnh Khánh Hòa”. Đề án sẽ được triển khai thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (dự kiến từ năm 2021- 2023) - Giai đoạn 2 (dự kiến từ năm 2024- 2030) sẽ tập trung hoàn thành định hướng, mô hình phát triển kinh tế ban đêm của tỉnh.
  • Ninh Thuận: Cần đẩy mạnh phát huy giá trị di sản văn hóa để thu hút du khách
    Ninh Thuận là địa phương có đa dạng các loại hình di sản văn hóa được bảo tồn qua nhiều thế hệ. Trong đó, phải đặc biệt kể đến các di sản văn hóa đền, tháp, lăng… mang đậm nét văn hóa của đồng bào Chăm, Raglai. Chính vì vậy, di sản văn hóa là một trong những thế mạnh có thể tạo ra các sản phẩm đặc biệt để thu hút du khách đến với vùng đất biển xanh, cát trắng, nắng vàng.
  • Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc thu hút du khách đến Đà Nẵng dịp lễ 30/4 và 1/5
    Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc và mới lạ, dự báo lượng khách đến du lịch Đà Nẵng tăng cao.
  • Nghệ An: Đón hơn 15 vạn du khách trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
    Theo thống kê của Sở Du lịch Nghệ An, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ 9 – 11/4), toàn tỉnh này đón và phục vụ hơn 150.000 lượt khách tham quan du lịch, trong đó khách có lưu trú ước đạt khoảng 120.000 lượt.
  • Khánh Hòa: Sản phẩm nghề thủ công thu hút du khách đến Làng nghề Trường Sơn
    Ngày 2/4, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa phối hợp Làng nghề Trường Sơn (8 Trường Sơn, Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) đã tổ chức Lễ công bố danh sách các sản phẩm nghệ thuật chế tác lưu niệm gồm: đàn guitar, gốm, tranh thư pháp đan, in, thêu… được nghệ nhân chế tác trong những tháng ngày đại dịch Covid-19.
  • Khánh Hòa: An toàn phòng chống dịch, thu hút du khách dịp Tết Nguyên đán
    Kết thúc 9 ngày nghỉ Tết Nhâm Dần, tỉnh Khánh Hòa đón gần 100.000 lượt du khách, tổng doanh thu hơn 520 tỷ đồng. Lượng khách và doanh thu đạt cao do tỉnh này tổ chức tốt việc đón khách thích ứng, an toàn với dịch bệnh Covid-19.
  • Nha Trang “hút” khách bằng “biển sạch nước trong phố không rác”
    (TN&MT) - Sau đại dịch Covid19, thành phố Nha trang tỉnh Khánh Hoà đã chỉnh trang toàn diện đô thị với tiêu chí “biển sạch, nước trong, phố không rác” để thu hút du khách nội địa và chuẩn bị đón lượt khách quốc tế đầu tiên đến “thành phố mùa thu” vào thời gian tới.
  • Bình Định: Linh vật năm Canh Tý 2020 thu hút du khách tham quan, thưởng lãm
    (TN&MT) - Chiều 22/01, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, Sở Văn hóa –Thể thao tổ chức Lễ khánh thành linh vật năm Canh Tý 2020. Đây là công trình văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân vui Xuân đón Tết cổ truyền dân tộc; tạo điểm nhấn du lịch phục vụ nhân dân và du khách về với thành phố biển Quy Nhơn trong dịp Xuân Canh Tý 2020.
  • Biển miền Trung: Nói không với rác thải nhựa - Đòn bẩy để thu hút du khách
    (TN&MT) - Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” được Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động cũng như nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của rác thải nhựa, túi ni lông… các tỉnh miền Trung đã tăng cường các hoạt động thu gom rác thải nhựa, ra quân làm sạch biển, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, nhất là tại các bãi biển… Nói không với rác thải nhựa để “giải thoát” loại rác thải nguy hiểm này được xem là đòn bẩy để thu hút du khách, đưa du lịch biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở các tỉnh miền Trung.
  • Lào Cai: Thu hút du khách bằng du lịch thông minh
    (TN&MT) - Ngày 26/4, tại thị trấn Sa Pa, UBND tỉnh Lào Cai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cùng tập đoàn VNPT Lào Cai, đã khai trương cổng thông tin điện tử du lịch thông minh. Đây là nỗ lực của tỉnh Lào Cai trong việc nâng cao chất lượng phục vụ để thu hút du khách đến với Lào Cai.
  • Thừa Thiên Huế: Thu hút du khách tìm hiểu văn hóa và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng
    (TN&MT) - Bên cạnh những điểm tham quan vốn thu hút đông đảo khách du lịch như hệ thống di tích, di sản triều Nguyễn, các đến, chùa, lăng tẩm... còn có nhiều bãi biển đẹp, như Lăng Cô, Thuận An, Cảnh Dương, Vinh Thanh, Vinh Mỹ, Vinh Hiền... Những khu nghĩ dưỡng chữa bệnh sang trọng như Mỹ An, Thanh Tân, và các khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia Bạch Mã, cầu ngói Thanh Toàn, nhà vườn Huế, đầm phá Tam Giang là những điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Theo Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, trong năm 2017, tổng lượng khách du lịch đến Thừa Thiên Huế đạt hơn 3,7 triệu lượt, tăng 16% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,4 triệu lượt. Năm 2018, ngành du lịch Thừa Thiên Huế phấn đấu đón khoảng 4- 4,2 triệu lượt khách, tăng 10% so với năm 2017 (trong đó, khách quốc tế chiếm từ 40%- 45%); khách lưu trú ước đạt 2,1- 2,2 triệu lượt, tăng 12% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch dự kiến tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 4.000- 4.200 tỷ đồng trong năm 2018.
  • Bí thư Kiên Giang: Đảm bảo môi trường để thu hút du khách đến với Phú Quốc
    (TN&MT) - Trả lời phỏng vấn phóng viên bên hành lang Quốc hội sáng 24/10, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí Thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị (Đại biểu Quốc hội khóa XIV) khẳng định: sẽ ưu tiên phát triển bền vững và đảm bảo môi trường để ngày càng có nhiều hơn nữa du khách đến với Phú Quốc
  • Đền Cửa Ông thu hút du khách nhờ môi trường xanh, sạch, đẹp
    (TN&MT) – Đền Cửa Ông (TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) là một trong ba di tích nhà Trần nổi tiếng ở vùng Đông Bắc. Năm nay, trong tiết trời se sạnh, du khách nhiều nơi trên cả nước lũ lượt đồ về Cửa Ông dự hội và đắm mình trong không gian trong lành, yên bình nơi đây.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO