Thời tiết ngày 25/3: Hà Nội trời rét, có mưa phùn và sương mù rải rác

25/03/2019 09:16

(TN&MT) – Hôm nay (25/3), khu vực Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Độ ẩm từ 70 - 97%.Nhiệt độ thấp nhất từ 17- 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ; riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 30 độ

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ

mưa phùn
Ảnh minh họa

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, phía Nam 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ, phía Nam 24 – 27 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ; phía Nam có nơi trên 31 độ

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 33 độ

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 25/3: Hà Nội trời rét, có mưa phùn và sương mù rải rác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO