Thời tiết ngày 15/3: Bắc Bộ có sương mù và mưa rải rác

PV | 15/03/2023 06:35

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, ngày 15/3, khu vực Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, chiều tối và đêm có mưa, Gió đông nam cấp 2-3. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi. Khu vực Nam Bộ Có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng.

khongkhi.jpeg
Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 15/3:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 19-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 23-25 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; chiều tối và đêm có mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ
Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, riêng khu tây Bắc có nơi 29-31 độ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu Tây Bắc ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; chiều tối và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ; phía Nam có nơi 30-32 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3; vùng ven biển phía Nam có nơi cấp 4.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ

Có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 15/3: Bắc Bộ có sương mù và mưa rải rác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO