Thời tiết Hà Nội nắng đẹp nhưng lạnh, Trung Bộ mưa to

25/01/2017 00:00

(TN&MT) – Thời tiết các tỉnh miền Bắc ngày 25/01 và 31/01 rét về đêm và sáng sớm. Miền Trung có mưa rào và miền Nam nắng đẹp.

Theo Trung tâm dự báo thủy văn Trung ương, thời tiết các tỉnh miền Bắc từ 25/01 và 31/01 chịu ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường nhưng hầu như không ảnh hưởng nhiều đến thời tiết khu vực. Trời rét về đêm và sáng sớm.

Các tỉnh miền Trung do chịu ảnh hưởng của đới gió đông hoạt động yếu, trời có mưa rải rác, từ đêm 24/01 đến ngày 26/01 ở các từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa trên diện rộng, khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc trời rét.

Dự báo ngày mai miền Trung có mưa diện rộng, trời rét. Ảnh minh họa
Dự báo ngày mai miền Trung có mưa diện rộng, trời rét. Ảnh minh họa

Các tỉnh miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp xích đạo. Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa.

Cụ thể, từ 25-27/01/2017 (28-30 tháng Chạp), Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 12-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ từ 13-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế dự báo nhiều mây, từ đêm 24/01 đến ngày 26/01 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, trời rét. Nhiệt độ từ 14-20 độ C.

Đà Nẵng-Bình Thuận nhiều mây, từ đêm 24/01 đến ngày 26/01 ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 21-26 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ từ 17-30 độ C.

Dự báo thời tiết biển

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 24/01 ở Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh. Sóng biển cao 2,0m-3,0m.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Ngãi đến Cà Mau tiếp tục duy trì gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 1,5-2,5m. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Khánh Hòa đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Hà Trần

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết Hà Nội nắng đẹp nhưng lạnh, Trung Bộ mưa to
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO