Tin tức

Thời tiết 29/5: Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào rải rác

Thu Phương 29/05/2023 - 14:01

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 29/5 tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nắng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

65eae506-1075-4e53-94aa-a3c001d99601.jpeg
Ảnh minh họa 


Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 29/5:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 25 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 34-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, sáng sớm và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, sáng sớm và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, vùng núi có nơi trên 35 độ.

Có mây, sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nắng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ

Phía Bắc có mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (mưa tập trung vào chiều và tối). Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (mưa lớn tập trung vào chiều và tối); đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (mưa lớn tập trung vào chiều và tối); đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 34-36 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết 29/5: Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào rải rác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO