Thời tiết 2/1: Cảnh báo mưa lớn, lốc, sét khu vực Quảng Trị đến Khánh Hòa

Thu Phương | 02/01/2023 08:38

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 2/01, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo mưa dông trên khu vực Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp.

e13ba7ad-9536-4327-b81e-9d429851ffde.jpeg
Ảnh minh họa 

Cụ thể, Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (02/01): ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa dông cục bộ. Dự báo ngày và đêm 02/01, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo mưa dông trên khu vực Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: Cấp 1.

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 2/1:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, phía Nam 22-24 độ
Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 28-31 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 3, riêng vùng ven biển có nơi giật cấp 6. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ.

Có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ
Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 14-16 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 18-20 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết 2/1: Cảnh báo mưa lớn, lốc, sét khu vực Quảng Trị đến Khánh Hòa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO