Thời tiết 19/2, Bắc Bộ có mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng

Phạm Hoàng Hà| 19/02/2021 08:21

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Sáng và đêm trời rét.

Ảnh minh họa

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, phía Nam có nơi trên 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25, phía Nam có nơi trên 25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi; phía Nam có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết 19/2, Bắc Bộ có mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO