Thời tiết 15/1: Miền Bắc nhiệt độ xuống thấp, mưa phùn và sương mù

Thái Hà | 15/01/2022 17:52

(TN&MT) - Theo dự báo thời tiết hôm nay (15/1) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nhiệt độ của miền Bắc xuống thấp, sáng có mưa phùn và sương mù rải rác.

Theo dự báo thời tiết hôm nay (15/1) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nhiệt độ của miền Bắc xuống thấp, sáng có mưa phùn và sương mù rải rác.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trong cả nước trong ngày hôm nay (15/1) theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương như sau:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

Nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc nhiệt độ xuống thấp, sáng có mưa phùn và sương mù rải rác.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ

Nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, riêng khu vực vùng núi và trung du đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 24-27 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, riêng phía Nam trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết 15/1: Miền Bắc nhiệt độ xuống thấp, mưa phùn và sương mù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO