Thời tiết 1/11, Bắc Bộ có mưa rào

Thanh Tùng| 01/11/2021 08:45

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong ngày và đêm nay (1/11), ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm, có nơi trên 80mm. Ở Trung Bộ sáng và đêm nay có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 60mm.

Bắc Bộ có mưa rào, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm. Ảnh minh họa

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước trong ngày và đêm nay:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Nhiều mây, có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 26 độ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào; riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, riêng phía Nam có nơi trên 28 độ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; riêng sáng nay cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết 1/11, Bắc Bộ có mưa rào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO