Xã hội

Thoát nghèo ở Bình Liêu

Phạm Hoạch 14:53 29/05/2023

(TN&MT) - Những năm qua, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn huyện miền núi, nhiều hộ nghèo đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chủ động vay vốn, áp dụng kỹ thuật phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Nhiều giải pháp đồng bộ

Là huyện miền núi với đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), đời sống còn nhiều khó khăn, những năm qua huyện Bình Liêu đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, giúp cho hàng trăm hộ dân, nhất là bà con DTTS vươn lên thoát nghèo.

anh-bl-01.jpg
Mô hình nuôi dê của người dân xã Vô Ngại đem lại hiệu quả kinh tế, giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo bền vững

Bước vào năm 2022, áp dụng chuẩn nghèo đa chiều mới với các tiêu chí đo lường gồm thu nhập và tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn huyện tăng lên 5,37%, tỷ lệ hộ cận nghèo tăng lên 15,02% tương đương với 413 hộ. Vì vậy, huyện Bình Liêu đặt mục tiêu trong năm giảm tối thiểu 287 hộ nghèo, tỷ lệ giảm trung bình là 3,73%, giảm tối thiểu 200 hộ cận nghèo, tỷ lệ giảm trung bình là 2,6%.

Ông Hoàng Ngọc Ngò, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu cho biết, để hoàn thành chỉ tiêu này, ngay từ đầu năm, huyện Bình Liêu đã triển khai đồng bộ các giải pháp và áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ cho người nghèo, như thực hiện các chính sách hỗ trợ nâng cao thu nhập, chế độ tín dụng ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề dựa vào lợi thế của địa phương. Hết năm 2022, toàn huyện có 385 hộ thoát nghèo, 1.091 hộ thoát cận nghèo, tỷ lệ nghèo đa chiều của huyện theo tiêu chí nông thôn mới giảm còn 1,19.

Xã Đồng Văn, huyện miền núi Bình Liêu, có trên 96% là đồng bào DTTS, với số hộ nghèo, hộ cận nghèo nhiều nhất huyện. Hầu hết các hộ dân sống rải rác, trình độ dân trí còn hạn chế. Ông Lô Ngọc Hòe, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn cho biết, chúng tôi tập trung tuyên truyền, giải thích với bà con, từng bước làm thay đổi tập quán canh tác manh mún của người dân, hướng đến áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn những cây, con giống có chất lượng, phù hợp khung thời vụ, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương, để sản xuất, nâng cao kinh tế gia đình, từng bước làm chủ cuộc sống.

anh-bl-03.jpg
Người dân huyện Bình Liêu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, góp phần ổn định cuộc sống.

Anh Dương Chống Thìn, bản Phai Lầu, xã Đồng Văn hồ hởi khoe, nhiều năm trước, gia đình tôi thuộc hộ khó khăn trong bản, được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương về nguồn vốn và được tập huấn về kỹ thuât, gia đình đã mạnh dạn đầu tư trồng gần 10 ha quế, hồi kết hợp chăn nuôi gà, dê. Đến nay, diện tích rừng quế hồi cho thu nhập hơn 200 triệu/năm, giúp cho gia đình tôi xây được nhà mới, mua xe máy, vươn lên trở thành hộ khá giả trong bản.

Ổn định đời sống người dân

Sau gần hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về phát triển bền vững KT-XH gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” đã mang lại nhiều kết quả, tác động tích cực đến đời sống của người dân.

Thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện đã chủ động bố trí các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt trong công tác đảm bảo an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng đời sống nhân dân từng bước được cải thiện rõ rệt

Nổi bật, năm 2022, huyện Bình Liêu đã đẩy mạnh thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo với 171 hộ đăng ký và cam kết xây nhà ở trong năm. Đến nay, đã khởi công 100% số hộ đăng ký với 162 hộ đã xây xong, 9 hộ đang xây dựng, có 1.181 hộ đăng ký và cam kết xây nhà tiêu hợp vệ sinh, đã có 856 hộ hoàn thành và 149 hộ đang thực hiện.

anh-bl-02.jpg
Ngày càng có nhiều ngôi nhà khang trang từ chính sách hỗ trợ xây nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Bình Liêu

Bà Phùn Sám Múi, ở thôn Nà Nhái, xã Vô Ngại - một trong số hơn 162 hộ được hỗ trợ xây nhà năm 2022, phấn khởi khoe, nhờ chính quyền, cũng như các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ 50 triệu đồng và được các hộ trong thôn giúp ngày công, gia đình tôi mới xây được nhà mới, với nhà bếp, nhà vệ sinh ngay trong nhà tiện cho sinh hoạt và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tuy nhiên, để giữ vững thành quả đạt được, huyện miền núi Bình Liêu luôn xác định rõ viêc trợ giúp cho hộ cận nghèo, hộ nghèo vượt qua khó khăn trong một thời điểm nhất định, chứ không thể giúp thường xuyên, để những hộ nghèo có động lực tự vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chia sẻ thêm với PV, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu Hoàng Ngọc Ngò cho biết, thời gian tới, địa phương tiếp tục vận động, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức tự lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo của người nghèo là một yếu tố quan trọng của chương trình, tránh tư tưởng trông chờ ỷ lại, cũng như nâng cao chất lượng nguồn lao động của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cụ thể, địa phương hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giúp người dân nâng cao mức sống thoát nghèo bền vững.

Những năm qua, huyện Bình Liêu đã xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế cho người dân ở địa phương, từ năm 2022 đến nay, đã mở được 8 lớp nghề cho 160 lao động nông thôn, kết nối cho gần 700 lao động tiếp cận cơ hội làm việc tại ngành than và nhiều doanh nghiệp khác. Đồng thời, kết nối cho 819 hộ dân vay hơn 57 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm và thu nhập ổn định, giúp người dân thoát nghèo bền vững.

Bài liên quan
  • Người tiên phong làm giàu từ trồng rừng
    (TN&MT) - Sinh ra lớn lên từ vùng đất đồi cằn cỗi, nghèo khó, không cam chịu cảnh đói nghèo, phát huy lợi thế đất rừng, anh Triệu Quay Phúc, ở thôn Tàu Tiên, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đã tiên phong đầu tư phát triển trồng rừng gỗ lớn, đem lại việc làm và thu nhập ổn định, giúp cho hàng chục hộ gia đình vươn lên thoát nghèo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
  • Đặc sắc Lễ kỷ niệm 120 năm Du lịch Sa Pa
    (TN&MT) - Tối 23/9, tại thị sã Sa Pa, UBND tỉnh Lào Cai đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Du lịch Sa Pa. Hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế đã quần tụ tại sân vận động trung tâm thị xã Sa Pa để tham dự Lễ kỷ niệm.
  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Lào Cai
    (TN&MT) - Ngày 23/9, UBND tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên tham Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2023). Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
  • 80 triệu đồng cho giải cao nhất - Giải Báo chí Phát triển Xanh lần thứ Nhất
    (TN&MT) - Đó là thông tin mà Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Báo chí Phát triển Xanh hướng đến Net Zero Carbon vừa công bố khi phát động “Giải Báo chí Phát triển Xanh” lần thứ Nhất (2023 – 2025).
  • Bắc Ninh gặp gỡ, trao đổi đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X
    (TN&MT) - Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo tỉnh với đại biểu tham dự Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
  • Văn Chấn (Yên Bái): Khai mạc Lễ hội Trà Shan tuyết lần thứ nhất
    Tối 22/9, UBND huyện Văn Chấn (Yên Bái) long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Trà Shan tuyết lần thứ Nhất, năm 2023 với chủ đề “Tinh hoa giữa ngàn mây”.
  • Bí mật của Tà Đùng

    Bí mật của Tà Đùng

    22:23 22/09/2023
    (TN&MT) - Chưa thấy ai kỳ cục giống Tà Đùng. Lần đầu tiên trình diện, vừa cất tiếng gọi “Tà Đùng ơi” thì bỗng đâu ào tới một cơn mưa. Giám đốc Vườn Quốc gia Tà Đùng Khương Thanh Long nói với tôi: “Đại ngàn chào em đấy. Ở đây đôi khi rừng vẫn có cách chào hỏi rất riêng”.
  • Hơn 5.300 tỷ đồng chi trả khám, chữa bệnh BHYT cho học sinh, sinh viên
    Những năm qua, quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) của học sinh, sinh viên (HSSV) luôn được bảo đảm, đúng quy định. Theo thống kê trong 2 năm 2021 và 2022, bình quân mỗi năm cả nước có khoảng gần 3 triệu HSSV sử dụng thẻ BHYT với khoảng 6,1 triệu lượt KCB BHYT, tổng chi phí KCB BHYT của nhóm HSSV bình quân/năm là hơn 2.500 tỷ đồng.
  • Triển khai hiệu quả công tác phòng chống tác hại của thuốc lá
    (TN&MT) - Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu đã xây dựng và triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá thông qua việc tuyên truyền và thông tin quy định về tác hại của thuốc lá, hướng đến tạo dựng môi trường công sở trong lành, xanh sạch và giảm thiểu tình trạng hút thuốc lá thụ động trong cơ sở.
  • [Infographic] - Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 – 2024 của Bộ TN&MT
    (TN&MT) - Bộ TN&MT vừa ban hành Quyết định 2461/QĐ-BTNMT về Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 – 2024 nhằm tuyên truyền việc thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và duy trì nhân rộng mô hình “Công sở không khói thuốc” trong các đơn vị trực thuộc.
  • Lai Châu cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún do mưa lũ
    (TN&MT) - Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lai Châu ngày 22/9, cảnh báo trong 06 giờ tới trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống trên các khe suối nhỏ; sạt lở đất trên các sườn núi dốc, taluy dương; ngập úng ở các vùng trũng, thấp.
  • Little Ba Na Hills, mang Bà Nà xuống phố
    (TN&MT) - Ngày 20/9, Công ty CPDV Cáp treo Bà Nà đã đưa vào vận hành Nhà hàng Little Ba Na Hills tại địa chỉ 36 đường Bạch Đằng, Quận Hải Châu (Đà Nẵng). Đây là một không gian thư giãn, trải nghiệm mới mẻ và mang đậm dấu ấn của miền tiên cảnh Sun World Ba Na Hills giữa lòng thành phố bên sông Hàn.
  • Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: Khai mạc giải bóng đá sinh viên
    Chiều ngày 21/9 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá sinh viên do Liên chi Đoàn khoa Lý luận Chính trị tổ chức.
  • Kết nối du lịch ĐBSCL với các tỉnh Tây Bắc tại Lào Cai
    (TN&MT) - Nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, thông tin, tiềm năng du lịch của các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long( ĐBSCL) đến với các địa phương phía Tây Bắc, ngày 21/9, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL phối hợp tổ chức Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch ĐBSCL với các tỉnh Tây Bắc tại Lào Cai.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO