Thọ Xuân Thanh Hóa

Kỷ niệm 55 năm Ngày kết nghĩa giữa hai huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) và huyện Quế Sơn (Quảng Nam)
Sáng 20/11, tại Trung tâm hội nghị huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày kết nghĩa giữa hai huyện Thọ Xuân – tỉnh Thanh Hóa và huyện Quế Sơn – tỉnh Quảng Nam (20/11/1968 - 20/11/2023).
  • Thọ Xuân - Thanh Hóa quản lý khoáng sản hiệu quả: Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững
    (TN&MT) - Huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa là địa phương có nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, đặc biệt là đất và cát. Do đó, việc quản lý, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cá nhân, tập thể trong việc khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản sẽ là đòn bẩy giúp địa phương phát triển kinh tế bền vững.
  • Vụ Công ty Minh Anh san lấp trái phép đất nông nghiệp: Xử lý nghiêm để không tạo tiền lệ xấu
    (TN&MT) - Báo Tài nguyên và Môi trường điện tử ngày 24/11/2021 đăng bài Thọ Xuân (Thanh Hóa): Công ty Minh Anh san lấp trái phép đất nông nghiệp phản ánh việc Công ty Cổ phần may Minh Anh (Công ty Minh Anh) mặc dù mới được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nhưng đã “ngang nhiên” san lấp hàng chục nghìn mét vuông đất nông nghiệp và tiến hành ép cọc, đổ mố móng để xây dựng nhà xưởng sản xuất. Dư luận hoài nghi, vì sao “con voi chui lọt lỗ kim"?
  • Thọ Xuân (Thanh Hóa): Công ty Minh Anh san lấp trái phép đất nông nghiệp
    (TN&MT) -Mới chỉ được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mở rộng Nhà máy may xuất khẩu tại thôn Liên Phô, xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân; thay vì hoàn thiện hồ sơ để được cấp phép, thuê đất xây dựng, nhưng Công ty Cổ phần may Minh Anh (Công ty Minh Anh) đã “ngang nhiên” san lấp hàng chục nghìn mét vuông đất nông nghiệp và tiến hành ép cọc, đổ mố móng để xây dựng nhà xưởng sản xuất. Điều đáng ngạc nhiên hơn, địa điểm san lấp ruộng đến UBND xã Xuân Hồng chưa đầy 1 km(!?).
  • Thọ Xuân (Thanh Hóa): Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
    (TN&MT) - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) phối hợp với Hội LHPN huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường, hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021.
  • Thọ Xuân - Thanh Hóa: Cơ sở chế biến mủ cao su không phép “hành” dân
    (TN&MT) - Mặc dù, cơ sở chế biến, thu mua và vận chuyển mủ cao su của ông Trương Sỹ Bình, xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) xây dựng trên đất trái phép, không có hệ thống xử lý môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng nhiều năm qua, nhưng không được xử lý triệt để. Người dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị… cơ sở đã bị xử phạt, đình chỉ nhưng chỉ được thời gian ngắn lại hoạt động bình thường.
  • Thọ Xuân (Thanh Hóa):  Hàng trăm hộ dân “mỏi mòn” chờ sổ đỏ
    (TN&MT) - Hàng trăm hộ dân thôn đội 3, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) là công nhân của Nông trường Quốc doanh Sao Vàng tỉnh Thanh Hóa, nhiều năm qua “mòn mỏi” chờ mong được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất  (sổ đỏ). Trong khi, hồ sơ, thủ tục đã được làm như sổ đỏ thì “bặt vô âm tín”. Chính vì vậy, họ nhiều lần đề nghị các cấp chính quyền, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.
  • Thanh Hóa: Xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông Chu
    (TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2151/QĐ-UBND việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện giai đoạn chuẩn bị dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông Chu đoạn qua xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa).
  • PVFCCo khánh thành khu lớp học trường tiểu học Xuân Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa
    (TN&MT) - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – nhà sản xuất và kinh doanh phân bón Phú Mỹ) và UBND huyện Thọ Xuân đã phối hợp tổ chức Lễ khánh thành khu nhà lớp học 2 tầng trường tiểu học Xuân Lập và đón bằng công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
  • Thọ Xuân (Thanh Hóa): Xưởng sản xuất than “án ngữ” trên đất nông nghiệp
    (TN&MT) - Được giao đất với mục đích sản xuất nông nghiệp, thế nhưng ông Cao Văn Ngà đã tự ý thay đổi hiện trạng sử dụng đất, xây dựng nhà xưởng và đi vào sản xuất than viên nén mùn cưa.
  • Thọ Xuân (Thanh Hóa): Người dân thấp thỏm nỗi lo “hà bá” nuốt nhà
    (TN&MT) - Hiện nay, người dân địa phương hết sức lo lắng khi mà vị trí sạt lở đã ăn sâu vào sát nhà, khiến cho nhiều hộ hân hàng ngày nơm nớp lo sợ “hà bá” sông Chu nuốt chửng nhà cửa bất kỳ lúc nào.
  • Thọ Xuân (Thanh Hóa): Người dân chung tay chống rác thải nhựa bảo vệ môi trường
    (TN&MT)- Là huyện đã về đích Nông thôn mới sớm của tỉnh Thanh Hóa, nên vấn đề môi trường được huyện Thọ Xuân đặc biệt chú trọng. Vấn đề vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh đường làng, ngõ xóm, phát quang cây cối, làm vệ sinh ở các thôn, nhà văn hóa, trường học… được nhiều người dân cùng hàng trăm đoàn viên, thanh niên, hội phụ nữ và các em học sinh hưởng ứng tham gia. Phong trào “chống rác thải nhựa” nâng cao nhận thức cho người dân về hạn chế sử dụng đồ nhựa, góp phần hoàn thành Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
  • Thọ Xuân (Thanh Hóa): Nghiêm túc kiểm điểm công tác quản lý, điều hành hoạt động khai thác đất
    (TN&MT) – Ngày 25/7/2019, Báo Tài nguyên & Môi trường đăng bài” “Thọ Xuân (Thanh Hóa): Giấy phép hết hạn, Công ty Đức Minh vẫn ngang nhiên “xẻo thịt” đồi Gấc” phản ánh việc Công ty CP Đầu tư bất động sản và Xây dựng Đức Minh đã hết hạn Giấy phép tận thu khối lượng đất thừa từ lâu. Tuy nhiên, Công ty vẫn ngang nhiên đưa máy xúc vào khu vực đồi Gấc thuộc thôn 4B, xã Thọ Lâm để khai thác đất. Hoạt động trên diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật nhưng không hiểu vì sao, chính quyền địa phương lại không xử lý?.
  • Thọ Xuân (Thanh Hóa): Giấy phép hết hạn, Công ty Đức Minh vẫn ngang nhiên “xẻo thịt” đồi Gấc
    (TN&MT) – Mặc dù đến thời điểm này, Giấy phép tận thu khối lượng đất thừa của Công ty CP Đầu tư bất động sản và Xây dựng Đức Minh đã hết hạn từ lâu. Tuy nhiên, phía doanh nghiệp vẫn ngang nhiên đưa máy xúc vào khu vực đồi Gấc thuộc thôn 4B, xã Thọ Lâm (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) để khai thác đất. Hoạt động trên diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật nhưng không hiểu vì sao, chính quyền địa phương lại không xử lý?.
  • Thọ Xuân (Thanh Hóa): Cần xác định rõ nguồn gốc đất để đền bù thỏa đáng cho người dân
    (TN&MT) – Nhiều hộ dân thôn 8, xã Xuân Thắng (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) bày tỏ sự băn khoăn, bức xúc trước việc hàng nghìn m² đất canh tác nằm trong diện giải phóng mặt bằng (GPMB) để làm tuyến đường Khu Công nghiệp Lam Sơn – Sao Vàng xác định sai nguồn gốc đất, dẫn tới việc giá đền bù không thỏa đáng.
  • Thọ Xuân (Thanh Hóa): Núp bóng cải tạo hồ để khai thác trái phép
    (TN&MT) - Dưới bỏ bọc xin nạo vét lòng hồ Hăng Đon, thuộc thôn Điền Trạch, xã Thọ Lâm (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), “đất tặc” ngang nhiên đưa máy xúc, xe tải để khai thác, vận chuyển hàng nghìn mét khối đất trái phép, đem bán để trục lợi bất chính.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO