



Rất mong các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cần kiểm tra làm rõ những vấn đề trên.
Bạn đang đọc bài viết Thọ Xuân (Thanh Hóa): Lợi dụng san gạt mặt bằng, "đất tặc" lộng hành? tại chuyên mục Khoáng sản của Báo Nông Nghiệp và Môi trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ với Báo Nông Nghiệp và Môi trường xin vui lòng gửi về hòm thư baonnmt@gmail.com hoặc số điện thoại, zalo: 0369024447.
UBND tỉnh Ninh Bình vừa phê duyệt đề án đóng cửa mỏ đá vôi tại núi Đầm Ngang để bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.
Nhiều nhà thầu tại Đà Nẵng phản ánh phải mua đá xây dựng qua trung gian với giá cao. Sở Xây dựng yêu cầu làm rõ và sẽ xử lý nếu phát hiện vi phạm.
Từ ngày 1/7, Luật Địa chất và Khoáng sản có hiệu lực, đánh dấu bước ngoặt trong điều tra, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên khoáng sản.
Theo tính toán, các dự án đầu tư trong Khu kinh tế Vũng Áng cần trên 40 triệu m3 đất, cát san lấp, song trữ lượng các mỏ khoáng sản đáp ứng rất nhỏ giọt.
Một mỏ cát có trữ lượng gần 197.000m3, giá khởi điểm hơn 1,8 tỷ đồng; sau 11 vòng đấu, số tiền trúng đấu giá lên đến hơn 138 tỷ đồng.
Lạng Sơn sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép kéo dài gây hậu quả nghiêm trọng.
Hàng loạt mỏ cát ở Quảng Nam đã được tổ chức đấu giá. Tuy nhiên, ngành xây dựng cũng như người dân lo ngại vẫn gặp khó trong việc tìm kiếm cát xây dựng.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi mời lực lượng công an giám sát sâu vào quá trình đấu giá các mỏ khoáng sản.
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang làm rõ một số khối đá lớn có dấu hiệu vận chuyển đi không phép tại xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung.
UBND TP Đà Nẵng vừa có tờ trình đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ số 3.
Ba mỏ cát ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam, có giá khởi điểm 7,59 tỷ đồng, 3,46 tỷ đồng và 1,23 tỷ đồng. Sau đấu giá, 3 mỏ cát này tăng giá hàng trăm lần.
Sơn La Sơn La chủ trương xử lý nghiêm việc khai thác khoáng sản trái phép và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.