THILOGI

THILOGI làm việc với các đối tác quốc tế
Đoàn Lãnh đạo Công ty Kỹ thuật cầu cảng CHINPAN (Đài Loan) và Quỹ từ thiện CHENYUNG Việt Nam vừa đến thăm và làm việc với Tập đoàn THILOGI. Đón tiếp đoàn có ông Bùi Minh Trực - Tổng Giám đốc THILOGI và ông Đỗ Minh Tâm - Tổng Giám đốc THACO INDUSTRIES.
  • THILOGI thực hiện dịch vụ xuất khẩu hàng hóa cho các doanh nghiệp FDI
    (TN&MT) -THILOGI đã cung ứng dịch vụ logistics trọn gói phục vụ xuất khẩu cho khoảng 80% doanh nghiệp tại KCN này như: Happy Furniture, Xindadong Textile, Millennium, Shengyang Textile…
  • Cảng Chu Lai được phê duyệt thành cảng biển loại 1
    (TN&MT) - Vừa qua, cảng Chu Lai (Quảng Nam) thuộc Công ty Giao nhận - Vận chuyển Quốc tế Trường Hải (THILOGI) được quy hoạch từ cảng biển loại 2 (cảng tổng hợp địa phương) thành cảng biển loại 1 (cảng quốc gia, đầu mối khu vực) theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo phân loại mới này, cảng Chu Lai là 1 trong 15 cảng biển loại 1 trong tổng số 36 cảng thuộc hệ thống cảng biển Việt Nam.
  • THILOGI nỗ lực phục vụ khách hàng giữa giai đoạn dịch bệnh căng thẳng
    (TN&MT) - Khi giai đoạn dịch bệnh căng thẳng và nhu cầu về lương thực, thực phẩm được dự đoán sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, THILOGI và Việt Đan vẫn nỗ lực hoạt động và thực hiện kế hoạch vận chuyển gần 6.200 con heo giống từ Bình Định đến An Giang.
  • THILOGI  phát triển hàng xuất khẩu hàng viên nén
    (TN&MT) - Vừa qua, THILOGI tiếp nhận tàu Unicorn (Nhật Bản) cập cảng Chu Lai để vận chuyển 13.500 tấn hàng viên nén gỗ xuất khẩu của công ty Nguyên liệu giấy Quảng Nam (địa chỉ tại KCN Bắc Chu Lai) đến cảng Yokkaichi, Nhật Bản. Số hàng này được cảng Chu Lai xếp dỡ nhanh chóng trong 60 giờ, sớm hơn 12 giờ so với kế hoạch đề ra.
  • THILOGI khai thác tuyến vận chuyển qua cửa khẩu Quốc tế Nam Giang – Đắc Tà Oọc
    (TN&MT) - Vừa qua, cặp cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc giữa Quảng Nam và Sê Kông (Lào) chính thức đưa vào hoạt động, mở ra những cơ hội hợp tác mới về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông nói riêng, đặc biệt là giải quyết nhu cầu ngày càng cao về xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa. Ngay sau lễ khai trương, đội xe THILOGI đã vận chuyển, lưu thông hàng hóa, đánh dấu tuyến vận tải xuyên biên giới qua cặp cửa khẩu quốc tế mới này.
  •  Dịch vụ vận chuyển gia súc  của THILOGI hiện đại, hiệu quả và an toàn
    (TN&MT) - Trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến  phức tạp, để đáp ứng tối đa nhu cầu vận chuyển của khách hàng, đảm bảo duy trì chuỗi giá trị từ chăn nuôi, chế biến đến tiêu thụ, THILOGI đã có các giải pháp vận chuyển tối ưu, hiệu quả, an toàn và đảm bảo chất lượng gia súc.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO