Thiệu Hóa Thanh Hóa

Vụ “Bất cập trong khai thác tại mỏ cát số 66” ở Thiệu Hóa - Thanh Hóa: Yêu cầu tạm dừng khai thác
Sau khi Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa có văn bản yêu cầu làm rõ phản ánh của Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra, chỉ rõ các sai phạm và yêu cầu tạm dừng khai thác khoáng sản tại mỏ cát số 66, xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa của Công ty Tập đoàn Miền Trung.
  • Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Công ty Hoàng Sơn khai khác ra ngoài vị trí sao chưa bị xử lý?
    Mặc dù trong Giấy phép khai thác khoáng sản được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép có thời hạn lên tới 35 năm ở 2 núi: Núi Lớn và Núi Bé tại núi Cẩm Vân, xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa). Nhưng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại tổng hợp Hoàng Sơn (Công ty Hoàng Sơn) chỉ khai thác trong vòng hơn 2 năm đã hết núi Bé, đó là con số “kỷ lục”. Không những khai thác “nhanh”, Công ty Hoàng Sơn còn khai thác ra ngoài vị trí, gây bức xúc cho người dân nơi đây.
  • Thanh Hóa: Xử phạt Công ty Trường Sơn do vi phạm trong khai thác khoáng sản
    UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác Trường Sơn do vi phạm khai thác đá vượt ra ngoài ranh giới, với số tiền xử phạt là 120 triệu đồng.
  • Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Người dân “phập phồng” vì mất đất nông nghiệp
    Thời gian gần đây, nhiều người dân thôn 1, xã Tân Châu (trước kia là xã Thiệu Châu và Thiệu Tân), huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang lo sợ tình trạng mất đất bãi bồi sản xuất vì sạt lở bên dọc tuyến sông Chu. Tình trạng sạt lở đất sản xuất nông nghiệp đã khiến Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đi kiểm tra tình hình thực tế.
  • Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Tìm thấy 4 học sinh trong vụ đuối nước thương tâm
    Ngày 5/4, thông tin từ UBND huyện Thiệu Hoá (Thanh Hoá) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 trong số 5 em học sinh đuối nước xảy ra trên địa bàn xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hoá.
  • Thanh Hoá: Lập quy hoạch dự án khu đô thị Phú Hưng quy mô 143 ha
    (TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Phú Hưng, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa với diện tích hơn 143 ha. Quy mô dân số dự kiến khoảng 8000 -10.000 người.
  • Thanh Hóa: Mở rộng quy hoạch xây dựng thị trấn Thiệu Hóa đến năm 2035
    (TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2062/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Vạn Hà (nay là thị trấn Thiệu Hóa), huyện Thiệu Hóa đến năm 2035.
  • Thanh Hóa: Quy hoạch xây dựng nhiều khu đô thị mới
    (TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn số 8731/UBND-CN về Chủ trương lập quy hoạch chung đô thị Giang Quang và Quy hoạch chi tiết các Khu đô thị mới trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.
  • Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Tài sản, tính mạng người dân như “trứng treo đầu gậy” khi sống gần mỏ đá
    (TN&MT) - Việc nổ mìn khai thác đá của Công ty cổ phần Xây dựng và khai thác Trường Sơn (Công ty Trường Sơn) gây ảnh hưởng, làm đảo lộn cuộc sống của hàng chục hộ dân thôn Tân Sơn, xã Thiệu Ngọc. Mỏ đá chỉ cách hộ dân chưa tới 100m, mỗi lần nổ mìn nhà cửa bị rung lắc, bụi phủ mù mịt, nước sinh hoạt bị ô nhiễm, nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng tới tính mạng của người dân. Tài sản, tính mạng người dân được ví như “trứng treo đầu gậy”!
  • Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Bãi tập kết VLXD trái phép gây ô nhiễm
    (TN&MT) - Báo Tài nguyên và Môi trường nhận được phản ánh của người dân tại thôn Mật Thôn, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa), về việc bãi tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) trái phép nằm “lọt thỏm” giữa khu dân cư, trong quá trình buôn bán, vận chuyển tạo tiếng ồn, bụi bặm, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
  • Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Cần xử lý nghiêm hàng loạt cây xăng trái phép trong khu dân cư
    (TN&MT) - Mặc dù chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép, thế nhưng hàng loạt cây xăng tại xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) vẫn hoạt động trái phép trong khu dân cư trong suốt thời gian qua, khiến người dân vô cùng bức xúc. Còn phía chính quyền địa phương chưa có biện pháp xử lý dứt điểm, điều này không những tạo điều kiện cho việc tiêu thụ xăng dầu trôi nổi một cách dễ dàng, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến tính mạng, tài sản của người dân.
  • Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Xử phạt Tổng Công ty Hưng Đô 40 triệu đồng vì xây dựng sai phép
    (TN&MT) - UBND huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) vừa ban hành Quyết định xử phạt Tổng Công ty Hưng Đô 40 triệu đồng vì xây dựng Dự án Khu Trung tâm thương mại sai phép tại thị trấn Thiệu Hóa. Đồng thời, yêu cầu đơn vị trong thời hạn 20 ngày không được cơ quan chức năng điều chỉnh giấy phép xây dựng, phải tự nguyện hoặc chịu cưỡng chế.
  • Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Dự án trạm bơm tiêu thi công kém chất lượng
    (TN&MT) - Dự án xây dựng trạm bơm tiêu Thái Ninh, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) có tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng để tiêu úng cho 779,24 ha, góp phần ổn định sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Thế nhưng, quá trình thi công đang lộ rõ dấu hiệu thi công ẩu, khiến người dân lo lắng về chất lượng công trình.
  • Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Tổng Công ty Hưng Đô xây dựng sai phép
    (TN&MT) - Tổng Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hưng Đô ngang nhiên thi công Dự án Khu Trung tâm thương mại và Trường Trung cấp nghề Hưng Đô tại thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) vượt quá số tầng và diện tích cấp phép. Sai phạm trên đã được UBND huyện Thiệu Hóa “chỉ điểm”, song đến nay vẫn chưa được xử lý?.
  • Thanh Hóa: Triệt phá nhóm đánh bạc
    (TN&MT) - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa” do Lê Thế Thắng, SN 1979, xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa cầm đầu.
  • Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Nhiều bất cập trong khai thác khoáng sản tại mỏ cát số 05
    (TN&MT) - Người dân và chính quyền xã Thiệu Nguyên (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đã nhiều lần phát hiện các phương tiện của Công ty Xây dựng và Thương mại Hưng Đô khai thác cát ra ngoài vị trí mỏ số 05. Thế nhưng, với các thủ đoạn tinh vi của doanh nghiệp khiến lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn, xử lý.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO