thị trấn.

Phát động cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật nhân kỷ niệm 15 năm “Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới”
(TN&MT) - UBND huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật “Phú Lộc - Nơi trải nghiệm cuộc sống muôn màu” năm 2024, hưởng ứng kỷ niệm 15 năm Vịnh Lăng Cô được công nhận là Vịnh đẹp thế giới.
  • Quan Sơn (Thanh Hóa): Chưa phê duyệt vị trí bãi thải, hàng chục nghìn mét khối đất đã đổ sát sông Lò?
    Mặc dù chưa được phê duyệt vị trí các bãi thải, Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước và xử lý nước sinh hoạt thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn (Thanh Hoá) đã ồ ạt triển khai thi công. Hàng chục nghìn mét khối đất đã được vận chuyển, đổ tại nhiều vị trí khác nhau trên địa bàn xã Sơn Hà và thị trấn Sơn Lư.
  • Mai Sơn (Sơn La): Nâng cao trách nhiệm của Chủ tịch 22 xã, thị trấn về quản lý TN&MT
    (TN&MT) - Sáng 7/3, UBND huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả ký cam kết giữa Chủ tịch UBND các xã, thị trấn với Chủ tịch UBND huyện về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, quy hoạch, trật tự xây dựng, hành lang giao thông; quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023; triển khai nhiệm vụ 2024.
  • Sôi nổi lễ hội Lồng Tồng Bản Hốc
    (TN&MT) - Lễ hội Lồng Tồng hay còn gọi là lễ hội xuống đồng của đồng dân tộc Thái đen, là một trong những hoạt động vui xuân của cộng đồng dân tộc.
  • Á quân flyboard thế giới tập luyện cho show diễn sắp ra mắt tại Thị trấn Hoàng Hôn
    (TN&MT) - Trước thềm ra mắt Sunset Jetski Show - Vòng xoáy tình yêu ngày 27/2, đơn vị sản xuất từ Úc - H2O Events và các vận động viên quốc tế chiêu đãi khán giả Thị trấn Hoàng Hôn những pha bay lượn trên mặt nước tựa phân cảnh hành động trong “bom tấn” Nhiệm vụ bất khả thi.‏
  • 27/2 đến Thị trấn Hoàng Hôn xem trình diễn show Jetski
    (TN&MT) - Được sáng tạo, điều hành bởi nhà sản xuất tên tuổi hàng đầu nước Úc - H2O Events và trình diễn bởi Á quân flyboard thế giới cùng hàng chục vận động viên quốc tế, show diễn Jetski hứa hẹn sẽ là chương trình đắt khách của tổ hợp giải trí nghìn tỷ tại Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc.
  • Về xứ Tuyên học chị em cách hạn chế rác thải nhựa
    (TN&MT) - Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều mô hình hay, cách làm mới nhằm giữ gìn và bảo vệ môi trường. Những hoạt động của phụ nữ đã làm chuyển biến nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn môi trường "xanh - sạch - đẹp", góp phần tích cực phòng, chống rác thải nhựa và biến đổi khí hậu.
  • Sắc Xuân A Lưới

    Sắc Xuân A Lưới

    05:28 10/02/2024
    (TN&MT) - Tết đến xuân về, mang theo hơi ấm và thổi bừng sức sống trên khắp rẻo cao huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế). Đồng bào nơi đây đón xuân với những vẻ đẹp khác biệt, đó là vẻ đẹp của sức sống mãnh liệt, đậm chất hoang sơ và yên bình của thiên nhiên và con người.
  • Yên Châu (Sơn La): Nâng hiệu quả quản lý tài nguyên môi trường từ cơ sở
    (TN&MT) - UBND huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả nội dung ký cam kết giữa Chủ tịch UBND các xã, thị trấn với Chủ tịch UBND huyện trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường năm 2023; tổ chức ký cam kết về lĩnh vực tài nguyên môi trường và cam kết thực hiện trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR năm 2024.
  • Quảng Trị thích ứng biến đổi khí hậu: Giảm mức độ dễ bị tổn thương
    (TN&MT) - Ngày 6/9/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định 2019/QĐ-UBND về kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch được ban hành với mục tiêu giúp Quảng Trị chủ động thích ứng hiệu quả, giảm mức độ dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại do BĐKH, đóng góp tích cực vào mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 của Việt Nam.
  • Điện Biên: Hiệu quả trong xử lý rác thải sinh hoạt
    (TN&MT) - Xử lý rác thải sinh hoạt luôn là bài toán khó, nếu không thực hiện tốt sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của người dân. Để tăng cường công tác bảo vệ môi trường, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã chú trọng việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh có hiệu quả.
  • Thừa Thiên - Huế: Hơn 2.000 tỷ đồng xây nhà máy chế biến cát thạch anh
    (TN&MT) - Dự án nhà máy chế biến cát thạch anh công nghệ cao Creanza ở Thừa Thiên – Huế có tổng mức đầu tư khoảng 2.186 tỷ đồng, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn MIT Việt Nam.
  • Chuyện những người “gieo chữ” ở vùng cao A Lưới
    (TN&MT) - Vượt qua những vất vả, gian nan, những giáo viên đang “cắm bản” tại rẻo cao A Lưới (tỉnh Thừa Thiên – Huế) luôn nỗ lực truyền dạy, động viên đưa các em học sinh gần hơn với con chữ ở đại ngàn Trường Sơn.
  • Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh: Tri ân và sẻ chia
    (TN&MT) - Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh và Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia Nguyễn Công Trứ, Khu lưu niệm và mộ Đại thi hào Nguyễn Du; chúc mừng các thầy cô giáo Trường Tiểu học thị trấn Tiên Điền, đến viếng và chia buồn với gia đình đồng chí Đại uý Trần Trung Hiếu.
  • Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
    Sáng 18/11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đặng Quốc Khánh về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con Nhân dân tổ dân phố Giang Đình, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị người dân tiếp tục củng cố vững chắc mối quan hệ gắn bó giữa Nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn, cùng xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xanh, sạch, đẹp.
  • Sơn La: Tập huấn nghiệp vụ thống kê đất đai cho hơn 200 công chức địa chính
    (TN&MT) - Trong 2 ngày 14-15/11, Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La tổ chức Hội nghị triển khai tập huấn nghiệp vụ thống kê đất đai năm 2023.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO