Theo dõi chặt chẽ, dự báo kịp thời diễn biến bão NALGAE

Thanh Tùng| 29/10/2022 14:51

(TN&MT) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến bão để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, sáng 27/10, một áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là NALGAE, đây là cơn bão thứ 22 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Sau khi mạnh lên thành bão NALGAE, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng ngày 29/10 bão NALGAE sẽ đi vào khu vực miền Trung của Philippin và khoảng ngày 30/10 bão sẽ vượt qua khu vực miền Trung của Philippin và đi vào biển Đông, khả năng cao (đến 90%) đây sẽ là cơn bão số 7, ảnh hưởng đến nước ta trong mùa bão lũ năm nay.

12.gif
Khoảng ngày 30/10, bão sẽ vượt qua khu vực miền Trung của Philippin và đi vào biển Đông. Ảnh: TTDB KTTV QG

Về diễn biến hiện tại của bão, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, hồi 7h00 ngày 29/10, vị trí tâm bão NALGAE ở vào khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 122,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12 và đi vào biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, cường độ mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7; vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 5-7m.

Thông tin thêm về cơn bão này, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, sau khi di chuyển vào biển Đông, bão NALGAE sẽ chịu tác động tương tác với không khí lạnh. Đồng thời trên các tầng khí quyển độ cao 3000-5000m, bão NALGAE sẽ chịu sự chi phối của 2 khối khí áp cao cận nhiệt đới, nhánh phía đông và phía tây. Chính vì vậy, sau khi vào Biển Đông, hướng di chuyển của bão còn có nhiều biến động.

“Khả năng cao nhất hiện nay là khi vào biển Đông bão đổi hướng di chuyển lên phía Bắc đi theo hướng Bắc Tây Bắc, chủ yếu tác động đến khu vực vùng biển phía Đông của vùng biển Bắc và giữa của Biển Đông, xác suất của kịch bản này chiếm tỷ lệ 70-80%”, ông Nguyễn Văn Hưởng nhận định.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Hưởng, một khả năng khác cũng có thể xảy ra nhưng với xác suất thấp hơn (khoảng 20-30%) là bão NALGAE sau khi đi vào biển Đông, có thời gian di chuyển lên phía Bắc, sau đó sẽ đổi hướng, di chuyển về vùng biển phía tây của Bắc Biển Đông. Đối với kịch bản thứ 2 này khi vào gần kinh tuyến 115E, bão NALGAE cũng sẽ tương tác với khối không khí lạnh và cường độ cũng sẽ suy yếu dần.

Trước diễn biến của bão, sáng nay (29/10), Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN đã ban hành công điện số 37/CĐ-QG đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, một số Bộ và cơ quan thông tán báo chí chủ động ứng phó với bão NALGAE, chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền (bao gồm cả tàu vận tải) đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới được xác định từ vĩ tuyến 13,0-17,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến bão để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Bộ Ngoại giao liên hệ với các quốc gia trong khu vực đề nghị tạo điều kiện cho ngư dân và tàu cá vào tránh trú và hỗ trợ, cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương tăng cường thông tin, truyền thông về diễn biến bão và công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Văn phòng Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Theo dõi chặt chẽ, dự báo kịp thời diễn biến bão NALGAE
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO