Thêm một vụ chặt hạ gỗ quý ở Khu BTTN Pù Hoạt (Nghệ An)

30/08/2015 00:00

(TN&MT) - Ngày 29/8, Đoàn kiểm tra huyện Quế Phong đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ khai thác trái phép gỗ tại khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.  

(TN&MT) - Ngày 29/8, Đoàn kiểm tra huyện Quế Phong gồm Công an, Hạt Kiểm lâm, Khu BTTN Pù Hoạt, Đồn biên Phòng Hạnh Dịch, Viện Kiểm sát đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ khai thác trái phép gỗ tại khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.
 
 
Trước đó, vào lúc 7h ngày 28/8 trên đường đi tuần tra tại địa phận xã Hạnh Dịch, Hạt kiểm lâm Pù Hoạt đã phát hiện  4 đối tượng  đều ở xã Châu Bình huyện Quỳ Châu đang khai thác gỗ. Tuy nhiên một đối tượng đã bỏ trốn tên là Lê Văn Tần(1988); 3 đối tượng còn lại đã bị bắt giữ là Vi Văn Duyên (1963), Hà Văn Luyến (1976) và Lô Văn Thanh (1984). Tang vật tại hiện trường là một cưa xăng và hơn 12m3 Vàng Tâm đang được xẻ. Đây được xác định là gỗ Vàng Tâm thuộc nhóm 4, là loại gỗ quý  nằm trong danh sách nghiêm cấm khai thác.
 
 
Hiện Công an huyện Quế Phong phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra củng cố và hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự phá rừng trái phép trên. Đây là vụ phá rừng thứ 2 tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù hoạt  mà cơ quan chức năng đã  phát hiện bắt giữ các đối tượng có hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Được biết, vào ngày 4/7/2015 cũng tại khu rừng xã Hạnh Dịch thuộc Khu BTTN Pù Hoạt cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép với khối lượng lớn, trên 235m3.
 
Thành Trung
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thêm một vụ chặt hạ gỗ quý ở Khu BTTN Pù Hoạt (Nghệ An)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO