Thêm 14 di tích được xếp hạng quốc gia

04/11/2013 00:00

Bộ VH,TT&DL đã ra quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với 14 di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích khảo cổ.

 Bộ VH,TT&DL đã ra quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với 14 di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích khảo cổ.
   
  Trong đợt xếp hạng này, tỉnh Tuyên Quang có nhiều di tích nhất, bao gồm địa điểm trước đây là trụ sở Bộ Giao thông Công chính trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại xã Hợp Thành, địa điểm từng là trụ sở Bộ Tài chính thuộc xã Tú Thịnh (huyện Sơn Dương); địa điểm Bộ Canh nông thuộc xã Thái Bình, địa điểm Bộ Y tế thuộc xã Tân Long (huyện Yên Sơn); di tích khảo cổ Thành Nhà Bầu thuộc xã An Khang (TP Tuyên Quang) và đền Pú Bảo thuộc xã Lăng Can (huyện Lâm Bình). Tỉnh Nghệ An có 3 di tích được xếp hạng là đền Thần thuộc xã Quỳnh Đôi - huyện Quỳnh Lưu; đền Hai Hầu ở xã Xuân Tường, mộ và nhà thờ Nguyễn Cảnh Huy ở xã Thanh Hưng - huyện Thanh Chương.
   
Di tích khảo cổ Thành Nhà Bầu thuộc xã An Khang (TP Tuyên Quang)
   
  Trong số di tích được xếp hạng còn có đình Nguyễn (xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa), đình Trung Đồng (xã Vân Trung, huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang); địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ thuộc xã Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ); địa điểm thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Chợ Lớn (xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa - Long An); địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm nhân dân xã Hùng Sơn (xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ - Thái Nguyên).
   
  Bộ VH,TT&DL yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định pháp luật.
   
 Minh Ngọc/HNM
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thêm 14 di tích được xếp hạng quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO