Thế giới hơn 4 triệu ca nhiễm, Nga hơn 10.000 người mắc trong ngày thứ 6 liên tiếp

Mai Đan| 09/05/2020 09:13

(TN&MT) - Nga ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 8/5 – ngày thứ 6 liên tiếp. Trong khi đó, gần 10.000 cũng là số người chết vì COVID-19 tại Brazil - quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 tại châu Mỹ La tinh.

Những người đeo khẩu trang đi bộ tại một công viên khi một số công viên thành phố mở cửa trở lại tại Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 8/5/2020. Ảnh: Reuters

* Ngày 8/5 là ngày thứ 6 liên tiếp Nga ghi nhận nhiều hơn 10.000 ca nhiễm COVID-19 trong một ngày.

Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ở Nga tăng 10.699 ca, nâng tổng số người mắc bệnh tại nước này lên 187.859.

Khoảng 100 nhân viên Ngân hàng Trung ương Nga đã được chẩn đoán, hầu hết trong số họ ở Moscow.

* Tỷ lệ thất nghiệp của Ireland tăng lên tới 28,2% vào cuối tháng 4, bao gồm cả những người nhận được hỗ trợ khẩn cấp, tỷ lệ cao nhất trong kỷ lục.

* Thụy Sĩ cho biết nước này sẽ nới lỏng hơn nữa hạn chế về di cư từ châu Âu.

* Chính phủ Đan Mạch cho biết bảo tàng, công viên giải trí và rạp chiếu phim của Đan Mạch sẽ được phép mở cửa trở lại từ ngày 8/ 6.

* Nền kinh tế Mỹ đã mất 20,5 triệu việc làm trong tháng 4, mức giảm mạnh nhất kể từ cuộc Đại khủng hoảng.

* Ngày của mẹ, là ngày lễ quan trọng ở Mexico, diễn ra vào ngày 10/5, trùng với ngày các nhà chức trách y tế dự đoán là đỉnh điểm của sự lây lan virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19.

* Cư dân tại một khu vực Tegucigalpa nghèo khó, thủ đô của nước Honduras đã đụng độ với cảnh sát chống bạo động sau khi ngăn chặn việc chôn cất một nạn nhân nghi ngờ là nhiễm COVID-19.

* Ngày 8/5, Brazil - quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 tại châu Mỹ La tinh công bố 751 người chết – số người chết kỷ lục trong ngày, nâng tổng số người chết tại nước này lên gần 10.000 người.

Brazil hiện có tổng cộng hơn 145.000 ca bệnh COVID-19, trong đó có 10.222 ca mới tăng thêm trong 24 giờ qua.

Tuy nhiên, số người chết ở khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở khu vực xa xôi hẻo lánh của Brazil có thể cao gấp 3 lần con số chính thức.

* Một quan chức cấp cao Peru cho biết các công ty khai thác Peru chuẩn bị khởi động lại hoạt động trong những ngày tới và tăng lên khoảng 80% mức sản xuất bình thường trong vòng 1 tháng, khi sản lượng đồng tại nước sản xuất lớn thứ 2 thế giới hồi phục sau tác động của đại dịch COVID-19.

* Chính phủ Argentina cho biết nước này sẽ nhận được 1,8 tỷ USD khoản vay từ Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ trong năm nay để giúp tạo việc làm và chăm sóc y tế cho các nạn nhân COVID-19. Một phát ngôn viên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết quỹ này mong muốn Argentina có thể khôi phục tính bền vững của nợ.

* Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê duyệt 506 triệu USD cho các khoản vay và tài trợ khẩn cấp cho Ecuador để giúp nước này đương đầu với một trong những đại dịch tồi tệ nhất ở Mỹ Latinh.

* Cơ quan y tế Hàn Quốc đang điều tra một nhóm nhiễm COVID-19 nhỏ ở một số hộp đêm ở thủ đô Seoul.  Số các trường hợp liên quan đang gia tăng, ngay vào thời điểm nước này đang chuyển sang giảm dần các biện pháp hạn chế xã hội.

 * Phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản cho biết ngày 8/5, phát biểu tại cuộc điện đàm kéo dài 45 phút, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí hợp tác chặt chẽ trong các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, trong đó bao gồm cả việc phát triển các loại thuốc điều trị và vaccine.

* Tại Ấn Độ, ít nhất 16 công nhân đã thiệt mạng sau khi bị 1 đoàn tàu chở hàng cán qua người tại đoạn đường ray thuộc quận Aurangabad, bang Maharashtra.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh hàng chục nghìn người đã đi bộ từ các thành phố lớn của Ấn Độ để trở về quê nhà, sau khi mất việc làm vì lệnh phong tỏa.

* Tính đến ngày 8/5, số ca mắc COVID-19 ở Pakistan đã vượt ngưỡng 25.000 người. Số liệu này được công bố chỉ vài giờ trước khi Chính phủ Pakistan dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa.

* Hai tuần sau khi Indonesia cấm đi lại bằng hàng không và đường biển, Bộ giao thông vận tải nước này đã xác nhận các chuyến bay và giao thông công cộng sẽ tiếp tục hoạt động trở lại.

* Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 8/5 cho biết Australia sẽ nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội theo một lộ trình gồm 3 giai đoạn khi Canberra hướng tới dỡ bỏ hầu hết biện pháp hạn chế vào tháng 7/2020 và đưa gần 1 triệu lao động trở lại làm việc trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại nước này giảm.

Cập nhật lúc 8h5 ngày 9/5/2020:

*Thế giới: 4.010.396 người mắc; 275.940 người tử vong.

Đến 7h ngày 9/5:

- Tây Ban Nha: 256.855 người mắc; 26.070 người tử vong.

- Mỹ: 1.292.879 người mắc; 76.942 người tử vong.

- Ý: 215.858 người mắc; 29.958 người tử vong. 

- Anh: 206.715 người mắc; 30.615 người tử vong.

Đến 7h00 ngày 9/5, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

*Việt Nam: 288 trường hợp mắc COVID -19.

Tổng cộng 241 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

225 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 8/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2) 

Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thế giới hơn 4 triệu ca nhiễm, Nga hơn 10.000 người mắc trong ngày thứ 6 liên tiếp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO