Thế giới hơn 24,6 triệu ca nhiễm, Mỹ Latinh vượt 7 triệu người mắc

Mai Đan| 28/08/2020 09:07

(TN&MT) - Theo thống kê của Reuters, tính đến ngày 27/8, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ Latinh đã vượt mốc 7 triệu người mặc dù một số quốc gia bắt đầu có dấu hiệu giảm nhẹ số ca nhiễm ở khu vực có mức độ lây nhiễm cao nhất thế giới này.

Một người đàn ông đi bộ qua bức tranh vẽ trên tường trong đợt bùng phát dịch COVID-19 tại Bệnh viện das Clinicas ở Sao Paulo, Brazil vào ngày 18/8/2020. Ảnh: Reuters

Số ca nhiễm trung bình hàng ngày giảm xuống còn khoảng 77.800 trong 7 ngày tính đến hết 26/8, so với gần 85.000 của tuần trước.

Sau 6 tháng kể từ khi trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 đầu tiên được xác nhận ở Brazil - quốc gia có đợt bùng phát tồi tệ nhất sau Mỹ ngày 27/8 công bố 44.235 ca nhiễm mới và 984 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong vì dịch bệnh tại nước này lên lần lượt là 3.761.391 và 118.649. Bất chấp những con số đáng báo động, các nhà chức trách Brazil khẳng định rằng họ đang chứng kiến ​​xu hướng giảm số ca mắc mới và số ca tử vong hàng ngày.

Trong khi đó, giới chức trách Mexico cho biết nước này cũng đang chứng kiến ​​số ca nhiễm và tử vong vì đại dịch COVID-19 giảm liên tục, tuy nhiên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá quy mô của đại dịch ở quốc gia đông dân thứ 2 Mỹ Latinh này đã bị đánh giá thấp. WHO cho biết Mexico và các nước khác trong khu vực cần tăng cường xét nghiệm và tổ chức này lo ngại về số ca nhiễm tăng cao trong giới trẻ.

Brazil, Peru, Mexico, Colombia và Chile vẫn nằm trong số 10 quốc gia có nhiều ca bệnh nhất trên thế giới. Với hơn 28.000 người chết, Peru cũng có tỷ lệ tử vong do COVID-19 tính theo đầu người cao nhất trong khu vực Mỹ Latinh.

Bên cạnh đó, kể từ khi đại dịch bùng phát, Argentina, lần đầu tiên đã vượt qua 10.000 ca nhiễm hàng ngày vào ngày 26/8 và một lần nữa trong ngày 27/8, số ca nhiễm tăng cao đã khiến nước này phải thắt chặt các biện pháp phong tỏa ở một số tỉnh. Argentina đã ghi nhận tỷ lệ dương tính rất cao, hơn 40% trong số các trường hợp được xét nghiệm. Đây là một trong những tỷ lệ cao nhất trên thế giới, cùng với Mexico và Bolivia.

Mức tăng về số ca nhiễm COVID-19 của Mỹ Latinh từ 6 triệu lên 7 triệu diễn ra chỉ trong vòng 13 ngày, cao hơn 2 triệu so với mốc 1 triệu trước đó.

Cập nhật lúc 8h50 ngày 28/8/2020:

*Thế giới: 24.605.306 người mắc; 834.773 người tử vong

Tính đến 6h sáng 28/8, 5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:

STT

Tên nước

Số ca mắc

Số ca tử vong

1

Mỹ

6.038.916

184.471

2

Brazil

3.761.391

117.649

3

Ấn Độ

3.384.575

61.694

4

Nga

975.576

16.804

5

Nam Phi

618.286

13.628

Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thế giới hơn 24,6 triệu ca nhiễm, Mỹ Latinh vượt 7 triệu người mắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO