Thanh sơn

Quảng Ninh: Đa dạng cách làm để bảo vệ môi trường
(TN&MT) - Công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn Quảng Ninh đang được triển khai rộng khắp, đa dạng hình thức, tạo nhiều chuyển biến tích cực từ ý thức, hành vi đến kết quả.
  • Triển khai lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng hàng không Thành Sơn
    Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông vận tải triển khai lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng hàng không Thành Sơn làm cơ sở triển khai đầu tư.
  • Thừa Thiên – Huế: Nhiều góp ý thiết thực cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
    Cùng với các cơ quan, đơn vị, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức hội thảo lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều góp ý quan trọng.
  • Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn: Thúc đẩy nền ngoại giao hiện đại, toàn diện trong bối cảnh mới
    Trong không khí hân hoan đón chào năm mới Xuân Quý Mão 2023, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao đổi với báo chí về những thành tựu của ngành trong một năm đầy biến động 2022 và phương hướng trọng tâm của Ngoại giao Việt Nam năm 2023.
  • Phú Yên: Phá rừng trái pháp luật bị xử phạt hơn 137 triệu đồng
    UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Trọng Hải (SN 1970), trú tại thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, vì đã thực hiện hành vi phá rừng trái pháp luật tại vị trí khoảnh 5, tiểu khu 164, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa với diện tích thiệt hại 3.900 m2 thuộc rừng tự nhiên, chức năng sản xuất.
  • Sớm đưa mỏ Kaolin-felspat khu vực Giáp Lai - Tất Thắng vào khai thác
    (TN&MT) - Sáng 7/9 tại Hà Nội, Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia đã đánh giá trữ lượng khoáng sản kaolin-felspat khu vực Giáp Lai - Tất Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
  • Tổng cục Môi trường: Bảo vệ trụ cột phát triển bền vững
    (TN&MT) - Năm 2016, Liên hợp quốc bắt đầu xếp hạng phát triển bền vững (SDC) đối với các quốc gia trên toàn cầu thông qua 154 tiêu chí liên quan đến các lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho con người; trong đó có nhiều tiêu chí liên quan tới phát triển kinh tế xanh, bảo vệ môi trường (BVMT) sinh thái.
  • Lạng Sơn: Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
    (TN&MT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định 861-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Lạng Sơn. Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên, do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn làm Trưởng Ban.
  • Tuổi trẻ PV GAS đi đầu xung kích, sáng tạo
    Với những đóng góp xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã tuyên dương 20 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Đoàn Thanh niên Tổng công ty Khí Việt Nam vinh dự có 02 đoàn viên và 02 Chi đoàn tiêu biểu được tuyên dương.
  • Thủ tướng khảo sát sân bay quân sự Thành Sơn, thăm Trung đoàn Không quân 937
    Tiếp tục chương trình công tác tại Ninh Thuận, chiều ngày 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã khảo sát sân bay Thành Sơn tại TP. Phan Rang - Tháp Chàm, thăm, động viên, kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn Không quân 937 thuộc Sư đoàn Không quân 370 đóng quân tại đây.
  • Thanh Hóa đề nghị dừng Dự án nhà máy xi măng Thanh Sơn
    Do thực hiện dự án chậm tiến độ, gây lãng phí đất đai. Theo đó, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có chủ trương dừng triển khai Dự án nhà máy xi măng Thanh Sơn tại huyện Ngọc Lặc theo đúng quy định của pháp luật.
  • Quỳ Châu - Nghệ An: Nhiều giải pháp để hoàn thành thống kê đất đai
    (TN&MT) - Thực hiện Công văn số 854/STNMT-QLĐĐ ngày 19/2/2021 của Sở TN&MT tỉnh Nghệ An về công tác thống kê đất đai năm 2021, các địa phương trên địa bàn huyện Quỳ Châu hiện đã hoàn thành việc thống kê đất đai năm 2021 đúng tiến độ đề ra.
  • Nước thải từ Hòa Bình chảy về Phú Thọ: Người dân Thanh Sơn “lĩnh đủ”
    (TN&MT) - Dòng suối Cái bắt nguồn từ bên phía những cánh rừng của huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình chảy xuôi sang huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ rồi đổ xuống Sông Đà. Suốt một thời gian dài, dòng suối này liên tục bị ô nhiễm, bốc mùi thối và nước chuyển màu vàng đục. Nguyên do phía trên có Nhà máy giấy Thuận Phát, đóng tại xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình thường xuyên xả thải ra môi trường. Công ty này đã bị xử phạt nhiều lần, nhưng vẫn “đâu lại vào đó”.
  • Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị
    Ngày 11/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.
  • Hà Nam: Ô nhiễm môi trường tại mỏ và bãi chế biến đá của Công ty Trung Kiên
    (TN&MT) - Trong quá trình hoạt động nổ mìn, khai thác và sản xuất đá làm vật liệu xây dựng, mỏ đá và bãi chế biến của Công ty TNHH Trung Kiên tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng đã phát tán bụi, tiếng ồn. Trước đó, người dân địa phương cũng đã nhiều lần kiến nghị, yêu cầu di chuyển một cơ sở sản xuất bột đá của Công ty này ra khỏi địa bàn vì gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.
  • ASEAN-Nhật Bản hướng tới 50 năm Quan hệ đối tác
    (TN&MT) - Ngày 21/7, trong vai trò điều phối quan hệ ASEAN-Nhật Bản, Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức Tọa đàm bàn tròn cấp cao trực tuyến với chủ đề “Nhìn lại chặng đường đã qua và hướng đến 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO