Thành phố Sơn La trước thềm Xuân mới

Nguyễn Nga| 29/01/2022 07:43

(TN&MT) - Chào đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, những ngày này, thành phố Sơn La đã tập trung chỉnh trang cảnh quan đô thị, trang hoàng các tuyến đường, quét dọn, thu gom rác thải, tạo môi trường sống xanh sạch đẹp cho người dân vui xuân, đón Tết.

1(1).jpg

Trang trí tiểu cảnh hai bên Cầu Trắng.

2.jpeg

Trên khắp các ngả đường Tô Hiệu, Nguyễn Lương Bằng, Chu Văn Thịnh, Trường Chinh, Lò Văn Giá… và nhất là khu vực Quảng trường Tây Bắc đã được khoác lên mình những sắc màu mới với rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, thảm hoa, cây cảnh... hứa hẹn một mùa xuân, một năm mới vui tươi, hạnh phúc.

Năm nay, thành phố đã triển khai chỉnh trang khu vực sân tượng đài Quảng trường Tây Bắc với các hạng mục: Xếp 2 thảm hoa dọc 2 bên lối đi lên sân khấu, xếp chậu hoa quanh khu vực sân khấu, xếp chữ bằng hoa nhựa với nội dung Mừng Đảng – Mừng Xuân; trang trí 20 cây đào hoa giả… Trồng mới các thảm hoa theo mùa tại khu vực cầu Trắng; di chuyển, lắp dựng cổng chào điện trang trí đường Hoàng Quốc Việt…

9.jpeg

Khu vực quảng trường Tây Bắc rực rỡ cờ hoa.

6(2).jpg

Công nhân Cty Môi trường đô thị Sơn La tập trung trang trí khu vực Tượng đài Bác Hồ.

7.jpg

Xếp chữ bằng hoa nhựa với nội dung Mừng Đảng – Mừng Xuân.

Căng treo 50 băng rôn khẩu hiệu vượt đường, treo cờ Tổ Quốc, cờ dây vượt đường, cờ đuôi cá, cờ hồng kỳ tại 29 tuyến đường phố chính. In treo mới các cụm pano tranh cổ động; thay mới khẩu hiệu tại các cổng chào cửa ngõ Thành phố với các nội dung: Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Dần 2022!

Bà Đàm Thị Thanh Thơm, Giám đốc Xí nghiệp môi trường đô thị, cho biết: Năm nay, tại khu vực lòng suối Nặm La, Công ty đã tăng cường thêm công nhân thường xuyên xử lý, vớt rác thải ở lòng suối. Một điểm mới nữa là đã lắp đặt dọc kè suối Nậm La, đoạn từ cầu 308 đến cầu B Quảng trường thêm mỗi bên 2 thanh đèn led ốp tạo hiệu ứng ánh sáng phản chiếu xuống dòng suối đẹp hơn vào buổi tối.

3(1).jpg

Dọn rửa lối đi dọc kè suối khu vực cầu Trắng.

8.jpg

Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố cũng được chú trọng. Để đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp trong dịp Tết Nguyên đán 2022, Công ty đã xây dựng phương án duy trì, tăng cường ca trực, đảm bảo các tuyến đường đều có công nhân trực thường xuyên từ 3h sáng đến 11h trưa, từ 1h30 chiều đến khi thu gom hết rác buổi tối. Dự kiến, nghỉ ngày mùng 1 Tết, và sáng mùng 2 ra quân lại.

5.jpg

Các trụ hoa rực rỡ màu sắc đặt dọc các tuyến phố được chăm sóc hằng ngày.

4(1).jpeg

Điểm tô sắc màu cho các tuyến đường phố đón Xuân mới.

Ông Nguyễn Thế Phương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Sơn La cho biết: UBND Thành phố đã chỉ đạo UBND các xã, phường lập kế hoạch ra quân đảm bảo trật tự đô thị, trật tự hành lang hè phố trong dịp Tết Nguyên đán, không để tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, bố trí các điểm chợ phù hợp đảm bảo an toàn cho người bán hàng và người tham gia giao thông. Tổ chức tháo gỡ băng rôn, biển quảng cáo cũ rách, ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn các xã phường, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

10.jpg

Đồng thời, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế; không tổ chức các sự kiện, hội họp, liên hoan, gặp mặt đông người không cần thiết; không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trong dịp Tết Nguyên đán.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Sơn La trước thềm Xuân mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO