Thành phố Sơn La trước thềm Xuân mới

Nguyễn Nga| 23/01/2020 19:36

(TN&MT) - Để chuẩn bị đón Xuân Canh Tý 2020, thành phố Sơn La đã tập trung chỉnh trang, cải tạo cảnh quan không quan đô thị, tạo môi trường sống xanh sạch đẹp, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La được trang hoàng rực rỡ

Diện mạo mới cho thành phố trẻ

Những ngày này, bộ mặt đô thị thành phố Sơn La được trang hoàng rực rỡ. Trên khắp các ngả đường, các bồn hoa, cây cảnh với đủ dáng vẻ, màu sắc đang đua nhau khoe sắc.

Ông Lê Văn Tuất, Giám đốc Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La cho biết: Để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán 2020, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị, treo cờ Tổ quốc, cờ dây vượt đường, quét sơn, vôi ve tất cả các hàng cây, cột điện, dải phân cách… Công tác chỉnh trang đô thị trọng tâm trước Tết 20 ngày và sau Tết 15 ngày.

Do thời tiết khá nắng, công nhân Cty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La tăng cường tưới giữ ẩm cho các chậu hoa

Đến nay, trên địa bàn Thành phố đã hoàn thành việc sửa chữa, bổ sung và thay mới các biển báo giao thông; sơn lại vạch kẻ đường tại các tuyến phố chính và thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông; duy tu, sửa chữa các đường giao thông bị xuống cấp; dọn dẹp vệ sinh, trang hoàng các tuyến phố bằng các hệ thống chiếu sáng, cây cảnh...

Đặc biệt, tại Quảng trường Tây Bắc, Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La đã triển khai rửa vỉa hè, trang trí hoa tươi, cành đào, làm biển pano tuyên truyền, xếp khung chữ bằng hoa lụa… Tại khu vực Cầu 308 được sơn lại cầu, trang trí bằng 50 cây đào vải ở 2 bên thành cầu, tạo điểm nhấn mới cho thành phố trẻ. Tại một số công viên, vườn hoa, địa điểm công cộng khác, triển khai sơn bồn cây, trang trí các trụ hoa tươi.

Hàng hoa tại Quảng trường Tây Bắc

Tập trung chăm sóc cây cảnh, khu vực bồn hoa

Dự kiến, đợt Tết này, lượng rác thải tăng cao hơn mọi năm. Do đó, Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La đã huy động lực lượng công nhân tăng ca, làm việc cả ngày lẫn đêm, tăng cường phương tiện rửa đường, quét đường, hót và vận chuyển rác kịp thời, không để ứ đọng, đảm bảo đường phố sạch đẹp.

Ðặc biệt, trong ngày 30 Tết, Công ty sẽ huy động 100% công nhân, phương tiện tiến hành thu gom, dọn vệ sinh môi trường toàn Thành phố trước giao thừa. Ngay sau giao thừa, Công ty sẽ tiếp tục công việc thu gom rác tại các khu vực công cộng, đảm bảo môi trường.

Nhiều tuyến đường được trang hoàng bằng sắc hoa muôn màu

Tại các đô thị còn lại trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện cũng đã hoàn thành công tác chỉnh trang đô thị, với các nội dung chính gồm: Tập trung sửa chữa các đèn trang trí đơn, sửa chữa điện trang trí, điện chiếu sáng, thay hoa, sơn các chậu hoa tại khu vực thị trấn; phát cây, cỏ dọc hành lang, vệ sinh, thu gom rác trên các tuyến đường…

Duy tu, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng đường phố, đường ngõ xóm, khu dân cư. Chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, phát hành lang các tuyến đường đô thị. Giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường; các biển quảng cáo không đúng quy định. Tổ chức thực hiện tốt công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự, an toàn và mỹ quan đô thị…

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành tốt các quy định của Luật giao thông đường bộ, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Khu vực cầu 308 được gắn 50 cây đào vải ở 2 bên thành cầu, tạo điểm nhấn mới cho thành phố trẻ

 

Cùng với đó, tại Quảng trường Tây Bắc đã dựng 20 cây hoa đào bằng vải, thu hút người dân du xuân, chụp ảnh

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đón Tết Nguyên đán Canh tý 2020, Thành phố Sơn La cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại Trung tâm thành phố và các xã phường.

Trong đó, ngày 24/1 (tức đêm 30 Tết), tại Quảng trường Tây Bắc sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh tý 2020 từ 21h30-23h. Nội dung Chương trình gồm những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi mùa xuân quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương Sơn La đổi mới.

Sau Chương trình Nghệ thuật, sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Canh Tý.

Tập luyện chương trình Hội xòe dâng Bác

Ngày 28/1 (tức mùng 4 Tết), tại Quảng trường Tây Bắc sẽ diễn ra Chương trình “Hội xuân Dâng bác”, với nhiều hoạt động thể thao dân gian đặc sắc cùng phần thi múa xòe…

Đặc biệt, khoảng 2.000 nam nữ diễn viên và nghệ nhân, vận động viên đến từ 12 xã, phường trên địa bàn thành phố sẽ trình diễn Hội xòe dâng Bác. Đây sẽ là hội xòe có số người tham gia đông nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố.

Đảm bảo cấp điện an toàn dịp Tết Nguyên đán

Cùng với công tác chỉnh trang đô thị, công tác đảm bảo an toàn lưới điện cũng được tỉnh Sơn La tập trung thực hiện. Ngay từ đầu tháng 12/2019, Công ty Điện lực Sơn La đã triển khai tới các đơn vị điện lực trực thuộc lập phương án đảm bảo cung cấp điện, xây dựng kế hoạch chi tiết bố trí nhân lực ứng trực 24/24h trong các ngày Tết, chuẩn bị vật tư thiết bị, dụng cụ phương tiện sẵn sàng xử lý sự cố nếu có, đảm bảo thông tin liên lạc, an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ, đảm bảo cung cấp điện tốt nhất trong dịp Tết Nguyên đán 2020.

Ông Trần Duy Trinh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La, cho biết: Từ đầu tháng 12/2019 đến nay, các phòng chức năng của Công ty và các điện lực huyện, thành phố đã phân công và giao nhiệm vụ cho hàng trăm lượt tổ, đội và cán bộ kỹ thuật, công nhân quản lý, khai thác vận hành điện, thực hiện kiểm tra, xử lý những tồn tại của các thiết bị trạm điện và đường dây điện, đặc biệt các trạm biến áp, đường dây vận hành tải điện áp 110 kV.

Phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền ngăn ngừa vi phạm hành lang an toàn tuyến đường dây. Trong đó, tập trung tuyên truyền để ngăn ngừa các hiện tượng ném các vật lên đường dây, vi phạm hành lang an toàn đường dây trong dịp Tết.

Các Điện lực huyện và thành phố tổ chức kiểm tra, củng cố lưới điện, nhất là tại các địa điểm công cộng tập trung đông người - nơi diễn ra các hoạt động văn hoá, nghệ thuật trong dịp Tết; các địa điểm quan trọng về an ninh, quốc phòng, trụ sở các cơ quan truyền hình, phát thanh, các bệnh viện, cơ sở y tế và các phụ tải quan trọng khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Sơn La trước thềm Xuân mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO