Thành phố Mexico ban hành cảnh báo đỏ về ô nhiễm do nồng độ ôzôn cao

15/03/2016 00:00

(TN&MT) – Ngày 15/3, Mexico City, thủ đô của nước Mexico đã yêu cầu hạn chế giao thông và khuyến cáo người dân ở trong nhà bởi tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Đồng thời, thành phố này ban hành cảnh báo cao thứ hai để báo động nồng độ ôzôn đạt đỉnh điểm lần đầu tiên trong 13 năm qua. Trước đó, ngày 14/3, chính phủ nước này khuyến cáo: Trong tình trạng hiện tại, người dân nên ở trong nhà từ 13 giờ đến 19 giờ, tránh những hoạt động thể dục mạnh và kiềm chế hoạt động thể thao để tránh mắc các vấn đề về đường hô hấp.

Tòa nhà thẳng đứng bị sương khói bao phủ ở Mexico City ngày 14/3/2016. Ảnh: REUTERS/EDGARD GARRIDO
Tòa nhà thẳng đứng bị sương khói bao phủ ở Mexico City ngày 14/3/2016. Ảnh: REUTERS/EDGARD GARRIDO

Chính phủ cho biết cảnh báo này xuất phát từ việc nồng độ ôzôn "tăng bất thường" do hệ thống áp suất cao và bức xạ mặt trời lớn xuất hiện xung quanh thành phố Mexico, nơi quy tụ hơn 20 triệu dân.

Ôzôn, tác nhân gây hại chủ yếu của sương khói, là một dạng thù hình ôxy, được tạo ra bởi phản ứng của ánh sáng mặt trời với không khí có chứa chất gây ô nhiễm khác như hydrocarbons và nitrogen oxide. Nó có thể gây khó thở và khiến bệnh tim trầm trọng hơn, đặc biệt đối với trẻ em và người già.


Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Mexico ban hành cảnh báo đỏ về ô nhiễm do nồng độ ôzôn cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO