Thành phố Hà Tĩnh trở thành đô thị loại II

21/04/2019 10:03

Tối 20/4, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, TP Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hà Tĩnh là đô thị loại...

 

Tối 20/4, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, TP Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh.

C12A5969
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh.

Trong chuyến tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV tại tỉnh Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tham dự buổi lễ của thành phố Hà Tĩnh.

Cùng tham dự còn có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh: Bình Định, Bắc Ninh, Nghệ An, Quảng Ninh, Ninh Bình; đoàn đại biểu tỉnh Bôlykhămxay (CHDCND Lào), Nakhonphanom (Thái Lan), lãnh đạo và đông đảo nhân dân thành phố Hà Tĩnh.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong công cuộc xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và kiến thiết đô thị.

Thành phố Hà Tĩnh được công nhận đô thị loại II là nguồn động lực to lớn cổ vũ, động viên đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; từ đây thành phố được nâng lên một vị thế mới, xung lực mới, sức lan tỏa mới, là tiền đề đặc biệt quan trọng cho giai đoạn xây dựng thành phố Hà Tĩnh phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững...

Được biết trong 3 năm thực hiện Đề án xã hội hóa xây dựng đô thị loại II, thành phố đã huy động được 6.800 tỷ đồng, vượt 38% kế hoạch. Nguồn lực xã hội hoá chiếm gần 80% tổng nguồn huy động. Đồng thời, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp cũng được chăm lo; địa phương cũng triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trung ương 6 khóa XII và các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sau 12 năm phấn đấu và phát triển từ  “nền” đô thị loại III, đến nay thành phố Hà Tĩnh tự hào là một trong 29 đô thị loại II của cả nước. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 12,16%; thu ngân sách trên địa bàn đạt cao, chiếm 1/3 tổng thu ngân sách của các huyện, thị xã trong toàn tỉnh; thu nhập đầu người đạt 47,3 triệu đồng, tăng 3 lần so với năm 2006.

IMG 7696
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Quảng trường thành phố Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy có hiệu quả các tiềm năng lợi thế, đa dạng hóa huy động mọi nguồn lực để  đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, phát triển KT-XH. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền đô thị các cấp, quan tâm đầu tư phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó vào chiều cùng ngày, thành phố Hà Tĩnh cũng tổ chức khánh thành dự án chỉnh trang Quảng trường của thành phố Hà Tĩnh./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hà Tĩnh trở thành đô thị loại II
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO