Thanh niên NXB Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc

20/04/2018 18:56

(TN&MT) – Chiều 20/4, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản (NXB) Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam (Bộ TN&MT) tổ chức tọa đàm “Thanh niên NXB Tài nguyên – Môi...

(TN&MT) - Chiều 20/4, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản (NXB) Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam (Bộ TN&MT) tổ chức tọa đàm “Thanh niên NXB Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam với văn hóa đọc”.
ông Kim Quang Minh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam
Ông Kim Quang Minh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam phát biểu khai mạc tọa đàm
Khai mạc tọa đàm, ông Kim Quang Minh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam cho biết: Mỗi cuốn sách hay là một nhân duyên tốt. Tôi khát khao được đưa các cán bộ trẻ, đặc biệt là thanh niên của NXB tiếp cận với sách. Ngay từ khi còn bé, tôi rất mê sách, thuở đó rất khó khăn, phải dùng đến những mảnh chai, lông vịt để có thể mua được những cuốn sách đầu đời. Những kỷ niệm êm dịu về mặt tình cảm nhưng mạnh mẽ về mặt lý trí đã giúp tôi vững bước trên đường đời.

“Khi tôi bắt đầu làm ở đơn vị tiền thân, tôi đã bắt đầu cho ra đời một tủ sách công đoàn với mong muốn chúng ta cùng với sách để làm ra những điều kỳ diệu, và đó là những kỷ niệm và khởi đầu cho một nhân duyên tốt lành. Mong các bạn hãy giữ niềm yêu sách để nhân rộng lên những ước mơ cháy bỏng” – ông Kim Quang Minh chia sẻ.
Báo cáo quá trình xây dựng và hoàn thiện tủ sách Thanh niên nhằm phát triển văn hóa đọc trong đoàn viên thành niên NXB, đồng chí Đặng Đức Hạnh – Bí thư Đoàn thanh niên NXB
Chị Đặng Đức Hạnh - Bí thư Đoàn thanh niên NXB báo cáo quá trình xây dựng và hoàn thiện tủ sách Thanh niên nhằm phát triển văn hóa đọc trong đoàn viên thành niên NXB
Báo cáo quá trình xây dựng và hoàn thiện tủ sách Thanh niên nhằm phát triển văn hóa đọc trong đoàn viên thành niên NXB, chị Đặng Đức Hạnh - Bí thư Đoàn thanh niên NXB cho biết: Xác định được tầm quan trọng của phát triển Văn hóa đọc, thực hiện Đề án Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, năm 2011, với vai trò là Chủ tịch Công đoàn NXB, Phó Tổng Giám đốc NXB, đồng chí Kim Quang Minh  đã chỉ đạo và tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên NXB xây dựng tủ sách thanh niên với hơn 130 đầu sách các loại, trong đó có nhiều sách ca ngợi Đảng, Bác Hồ; sách viết về lịch sử, về Đoàn, các tấm gương thanh niên tiêu biểu…

Chị Đặng Đức Hạnh cho biết thêm: Hàng năm, vào ngày sách Việt Nam, NXB đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng như: Tham gia các hội chợ, triển lãm sách; tổ chức Ngày sách Tài nguyên và Môi trường… nhằm tuyên truyền về các lĩnh vực hoạt động của Bộ chủ quản và phát triển văn hóa đọc trong toàn thể cán bộ công nhân viên nói chung và đoàn viên, thanh niên nói riêng. Đặc biệt, đồng chí Kim Quang Minh – kể từ năm 2014 đến nay, với vai trò là Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập NXB luôn xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa Đọc; quan tâm và chú trọng phát triển văn hóa Đọc trong thanh niên. Đồng chí đã ra quyết định và chỉ đạo Đoàn NXB sắp xếp, kiện toàn và phát triển Tủ sách thanh niên bằng nhiều hình thức khác nhau. Với vai trò là Tổng biên tập Nhà xuất bản, nhiều năm liền công tác trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, đồng chí Kim Quang Minh đã chủ biên của nhiều cuốn sách, tác phẩm có giá trị như: Hoàng Sa - Trường Sa trong tâm thức Việt Nam, Việt Nam địa danh và chủ quyền lãnh thổ, Công tác dự báo khí tượng Biển Đông… Đồng chí đã trao tặng và bổ sung vào Tủ sách thanh niên NXB những cuốn sách hết sức giá trị, góp phần đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp tuyên truyền, khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương; đồng thời góp phần giáo dục lí tưởng cách mạng; giáo dục truyền thống, lịch sử; đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ NXB nói riêng tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc...
đồng chí Kim Quang Minh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam
Ông Kim Quang Minh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tặng sách cho đại diện đoàn thanh niên
Để có thể phát triển văn hóa Đọc trong thanh niên NXB, phát triển Tủ sách thanh niên theo sự chỉ đạo và định hướng phát triển của Đảng ủy, Ban Điều hành, tháng 3/2018, BCH Đoàn thanh niên NXB đã họp và đề ra Chương trình hành động với một số mục tiêu cơ bản như: Tăng cường tuyên truyền về chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước liên quan đến Văn hóa Đọc; về quyền và trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên trong việc bảo đảm việc thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước liên quan đến phát triển Văn hóa Đọc; xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng đọc (xuất bản phẩm in và điện tử), phát động phong trào đọc và làm theo sách báo sâu rộng trong toàn thể đoàn viên thanh niên; xây dựng phòng đọc sách với hệ thống giá sách, tủ sách, bàn ghế để phục vụ cho nhu cầu đọc sách và phát triển văn hóa Đọc trong thanh niên, góp phần nâng cao trình độ, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong mỗi đoàn viên thanh niên, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.
Đồng chí Kim Quang Minh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam
Đồng chí Kim Quang Minh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn thanh niên
Đồng chí Đặng Đức Hạnh đề ra một số giải pháp để phát triển văn hóa Đọc trong thanh niên NXB như: Định kỳ tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nội dung phong phú, đa dạng, với nhiều hình thức như sinh hoạt chuyên đề, cuộc thi tìm hiểu với các chủ đề khác nhau nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa Đọc đối với sự phát triển của từng cá nhân, của cơ quan đơn vị và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tuyên truyền giới thiệu quảng bá có định hướng các ấn phẩm có chất lượng của Việt Nam, của nước ngoài để kích thích và định hướng nhu cầu đọc.      
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
“Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tủ sách thanh niên bằng việc thường xuyên lựa chọn, bổ sung các ấn phẩm đặc sắc, có ý nghĩa giáo dục và giải trí cao” – chị Đặng Đức Hạnh đề xuất. Theo chị Đặng Đức Hạnh, cũng cần đẩy mạnh xã hội hóa huy động mọi nguồn lực của xã hội (mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị) tham gia phát triển Văn hóa Đọc, xây dựng và phát triển Tủ sách thanh niên.
 
3 42
 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
 
m
 
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi tọa đàm
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi tọa đàm
Tại tọa đàm, đại diện đoàn thanh niên và đại diện Phòng Quản lý xuất bản của NXB cũng đã trình bày các tham luận về việc phát triển văn hóa đọc; vai trò của thanh niên NXB trong sứ mệnh phát triển THANHNIÊNMT; vai trò của sách đối với thanh niên trong công tác và đời sống.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh niên NXB Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO