Thanh niên lãnh 15 tháng tù vì cưa hạ 133 cây rừng để trồng mỳ

Ngọc Linh| 08/05/2020 06:37

(TN&MT) - Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Ia Pa (Gia Lai) vừa tuyên phạt sơ thẩm 15 tháng tù giam đồng thời buộc phải bồi thường thiệt hại lâm sản và môi trường rừng với số tiền 144 triệu đối với bị cáo Ksor Rim (SN 1994, trú thôn Blôm, xã Kim Tân) về tội hủy hoại rừng.

Theo cáo trạng, vào tháng 1-2019, sau nhiều lần đi vào rừng, Ksor Rim phát hiện đất tại các vị trí lô 6, lô 7, khoảnh 6, tiểu khu 1179 thuộc lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Mố quản lý có chất đất rất tốt, phù hợp với việc trồng mỳ. Thế là, Ksor Rim về đi tìm mua 1 cưa máy cầm tay rồi quay trở lại khu vực nói trên trực tiếp cắt hạ 133 gốc cây gỗ các loại từ nhóm I đến nhóm VI trên diện tích 6.100m² đất rừng phòng hộ  và đốt cháy toàn bộ với mục đích làm nương rẫy trồng mỳ.

Ksor Rim tại cơ quan điều tra

Sau khi Công an huyện Ia Pa vào cuộc, Ksor Rim đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành phạm tội của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh niên lãnh 15 tháng tù vì cưa hạ 133 cây rừng để trồng mỳ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO