Thanh niên Bình Định bảo vệ môi trường

Mỹ Bình | 30/11/2021 05:40

(TN&MT) - Nhận thức vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường đối với đời sống con người, lực lượng đoàn viên, thanh niên tỉnh Bình Định xây dựng, triển khai nhiều phong trào, mô hình hay đem lại hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Vừa qua, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Hội thi Thanh niên với bảo vệ môi trường - Nói không với rác thải nhựa. Hội thi thu hút 6 đơn vị Đoàn phường thuộc Thành đoàn Quy Nhơn tham gia, gồm: Ghềnh Ráng, Quang Trung, Lê Hồng Phong, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi và Hải Cảng, với 3 phần thi: Chào hỏi, thi tìm hiểu kiến thức và tiểu phẩm.

Các Đoàn phường tham gia Hội thi 

Phó Bí thư Đoàn phường Quang Trung Nguyễn Thanh Hoài, chia sẻ: Qua Hội thi đã góp phần nâng cao ý thức, xây dựng cho mỗi đoàn viên, thanh niên ý thức bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực, như: phân loại rác thải tại nguồn, không bỏ rác bừa bãi trên vỉa hè, lòng đường tạo nên những điểm tập kết rác mất mỹ quan đô thị. Nhờ đó mà phong trào bảo vệ môi trường trở thành hành động thường xuyên, thói quen hàng ngày và lan toả trong cộng đồng.

Đoàn viên, thanh niên là lực lượng xung kích bảo vệ môi trường

Anh Đinh Chí Công - Trưởng ban Ban thiếu nhi trường học, Ban Giám khảo Hội thi, cho biết: Hội thi chính là dịp để nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên. Ngoài ra, còn là sân chơi cho đoàn viên, thanh niên đưa ra các ý tưởng sáng tạo về việc làm sản phẩm tái chế từ rác, rác thải nhựa, làm sản phẩm thay thế đồ nhựa dùng một lần để phục vụ lại đời sống sinh hoạt hàng ngày trong gia đình cũng như nơi công cộng, góp phần bảo vệ môi trường, giáo dục ý thức sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

 Thanh niên Bình Định chung tay bảo vệ môi trường 

Không chỉ thông qua Hội thi tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, mà các cơ sở đoàn còn tổ chức chiến dịch ra quân làm xanh, sạch, đẹp môi trường cùng hoạt động hưởng ứng “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, ngày hội gian hàng đổi rác lấy quà.

Đặc biệt, tại phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, Đoàn phường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, phong trào chống rác thải nhựa đã phối hợp với các đơn vị khác xây dựng mô hình nhà “Phân loại rác thải nhựa” tại khu phố 9 - Hải Minh.

Theo chị Nguyễn Thị Liễu - Bí thư Đoàn phường Hải Cảng, mô hình nhà “Phân loại rác thải nhựa” được đặt tại khu dân cư, có chức năng giảm tải sự dồn nén, hỗn tạp các loại rác gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là rác thải nhựa trong sinh hoạt hàng ngày. Từ đó, xây dựng cho thanh niên và nhân dân địa phương thói quen, ý thức phân loại rác trong sinh hoạt và sản xuất, hạn chế lượng rác thải ra môi trường; cũng như giúp cho các công nhân Công ty Môi trường dễ thu gom và vận chuyển rác qua bến đò.

Mô hình nhà “Phân loại rác thải nhựa” của Đoàn phường Hải Cảng 

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh Bình Định còn thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, thu gom rác thải, xử lý rác tại nguồn, trồng cây xanh, xóa các điểm đen về môi trường. Ở nhiều cơ sở đoàn đã có cách làm hay đem lại hiệu quả thiết thực như: Sử dụng vỏ xe cũ làm thành các đồ dùng, vật dụng hữu ích, thân thiện với môi trường đặt tại các trường mẫu giáo, tiểu học. Điểm sáng trong các hoạt động xung kích bảo vệ môi trường của đoàn viên thanh niên huy động được đông đảo người dân, đặc biệt là lực lượng trẻ tại địa phương cùng tham gia hưởng ứng các chương trình.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Bình Định, cho biết: Phát huy sức trẻ của đoàn viên thanh niên, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đẩy mạnh phong trào “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”. Các hoạt động trồng cây xanh, thu gom rác thải, bảo vệ nguồn nước, dọn dẹp vệ sinh được triển khai thực hiện rộng khắp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thay đổi nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh.

Anh Nguyễn Thành Trung chia sẻ thêm: Bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa đã và đang trở thành vấn đề nóng mà xã hội đặc biệt quan tâm, vì vậy trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng để mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên hiểu rõ về tác hại của rác thải nhựa; gương mẫu đi đầu trong thực hiện các biện pháp giải quyết vấn đề và thay đổi thói quen sử dụng rác thải nhựa; đẩy mạnh tuyên truyền thông tin giúp người dân ngày một nâng cao nhận thức về môi trường, trong đó có công tác phòng chống rác thải nhựa nguy hại. Đặc biệt, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội tiếp tục nhân rộng các mô hình phân loại rác thải nhựa, hữu cơ, vô cơ tại trường học, các khu dân cư nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong học sinh, thanh niên và nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh niên Bình Định bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO