Thanh Hóa: Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2021”

Hoàng Anh| 18/02/2021 14:49

(TN&MT) - Sáng ngày 18/2 tại Thanh Hóa, Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2021” đã tổ chức tại Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa.

Tham dự buổi lễ có ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng một số lãnh các ban ngành, văn phòng TP. Thanh Hóa.

Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa nói chung và TP. Thanh Hóa nói riêng luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của tỉnh không chỉ cho hôm nay mà cho cả thế hệ mai sau. Trồng cây, trồng rừng không những góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng chống thiên tai điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái mà còn làm đẹp thêm cảnh quan thiên và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2021” tại Thanh Hóa

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và người dân địa phương luôn hiểu rõ vai trò, ý nghĩa, giá trị sinh thái, nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu; hoàn thành thắng lợi kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn theo chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng cây tại Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải (trước cổng Trung tâm hành chính TP. Thanh Hóa). Theo kế hoạch TP. Thanh Hóa sẽ trồng 500 cây Hoa Ban Tây Bắc. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc tổ chức “Tết trồng cây” được tỉnh Thanh Hóa thực hiện phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức và huy động được mọi tầng lớp nhân dân tham gia trồng cây, trồng rừng.

Đoàn Thanh niên TP. Thanh Hóa tham gia trồng cây

Ngoài TP. Thanh Hóa, sáng nay ngày 18/2, còn 3 địa phương khác trong tỉnh cũng đồng loạt thực hiện Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2021”. Gồm các địa điểm: Sân vận động xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn; Khu thể thao thôn Vải, xã Mỹ Tân 2 và trồng tại tuyến đường huyện từ Ngã ba thôn Vải đến khu thể thao thôn Vải, xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc; Đường vào nhà thờ họ Vương (nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Thiệu Hóa), thôn Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa.

Theo kế hoạch của tỉnh Thanh Hóa, mỗi đại biểu tham gia “Tết trồng cây” phải trồng ít nhất 15 cây trở lên đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Trong dịp tổ chức “Tết trồng cây” toàn tỉnh phấn đấu trồng khoảng 1,5 triệu cây trở lên, cao hơn 1,5 lần so với kết quả thực hiện năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2021”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO