Thanh Hóa: Thả rùa biển quý hiếm khi vừa bắt được

30/03/2018 14:46

(TN&MT) – Vừa buông lưới để đánh bắt hải sản, một ngư dân phát hiện cá thể rùa mắc lưới, sau đó đã đưa vào bờ đợi rùa hồi sức rồi tiến hành thả về biển.

Đang đánh bắt hải sản vào lúc 5h sáng cách bờ biển khoảng 10-15km, một ngư dân (dấu tên) thôn Hồng Thắng, phường Quảng Cư (TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa), đã phát hiện cá thể rùa quý hiếm mắc lưới. Thấy cá thể rùa mất sức, nên đã tiến hành đưa vào bờ hồi sức bằng cách đào một vũng nước ven biển để thả cá thể rùa vào đó. Nhận thấy đây là loại rùa quý hiếm nên chủ bắt được và một số như dân đợi rùa khỏe lại tiến hành thả ngay ra biển.
 

Rùa được ngư dân bắt được mai có hoa văn bắt mắt.
Rùa được ngư dân bắt được mai có hoa văn bắt mắt.

Qua quan sát, cá thể rùa có chiều dài khoảng 60-70cm, rộng 35cm, cân nặng khoảng 6-7kg, mai có màu nâu vàng và nhiều hoa văn bắt mắt, 4 chân màu đen óng, bụng màu trắng sữa.
 

Cá thể rùa thu hút sự quan tâm của mọi người đang được thả về biển
Cá thể rùa thu hút sự quan tâm của mọi người đang được thả về biển

Kiểm tra sơ bộ, cá thể rùa biển được xác định thuộc loài đồi mồi, họ vích, bộ rùa biển có tên khoa học Eretmochelys imbricate (Linnacus.1766). Đây là loài rùa quý nằm trong Sách đỏ Việt Nam, cấp độ nguy cấp, cần được bảo tồn, bảo vệ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Thả rùa biển quý hiếm khi vừa bắt được
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO