Thanh Hóa: Người dân “đánh đu” tính mạng qua những cây cầu “đợi sập”

Tuyết Trang- Đức Duy| 18/09/2019 20:08

(TN&MT) – Sau gần 3 thập kỷ đưa vào sử dụng, cầu Phú Điền thuộc xã Thiệu Duy (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng, các bộ phận của cầu lộ rõ sự hoen rỉ, chắp vá... 3 cây cầu khác của địa phương cũng trong tình trạng tương tự. Người dân luôn nơm nớp mỗi khi lưu thông qua cầu, tính mạng của họ đang “đánh đu” từng ngày trước miệng hà bá.

Một số hình ảnh PV Báo Tài nguyên & Môi trường ghi nhận:
 

Cầu Phú Điền bắc qua sông Cầu Chày nối hai thôn Phú Điền và Cự Khánh có chiều dài khoảng 20m, được xây dựng năm 1990 từ những vật liệu tận dụng lại. Đầu năm 2018, cầu lộ rõ sự xuống cấp nghiêm trọng, một phần bị sụt lún.
Cầu Phú Điền bắc qua sông Cầu Chày nối hai thôn Phú Điền và Cự Khánh có chiều dài khoảng 20m, được xây dựng năm 1990 từ những vật liệu tận dụng lại. Đầu năm 2018, cầu lộ rõ sự xuống cấp nghiêm trọng, một phần bị sụt lún.
Mặt cầu đã bị thủng một lỗ lộ ra phần sắt hoen rỉ.
Mặt cầu đã bị thủng một lỗ lộ ra phần sắt hoen rỉ.
Người dân phải dùng gai tre và rơm để đánh dấu vị trí nguy hiểm, tránh tai nạn xảy ra.
Người dân phải dùng gai tre và rơm để đánh dấu vị trí nguy hiểm, tránh tai nạn xảy ra.
Phần mố cầu gần như bị tách rời khỏi thân cầu.
Phần mố cầu gần như bị tách rời khỏi thân cầu.
Lan can có chức năng bảo vệ an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua cầu, nay đã cong vênh.
Lan can có chức năng bảo vệ an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua cầu, nay đã cong vênh.
Mỗi lần qua cầu người dân luôn nơm nớp lo sợ cầu sập.
Mỗi lần qua cầu người dân luôn nơm nớp lo sợ cầu sập.
Cầu Khánh Hội đã được bổ sung vào dự án sửa chữa Tỉnh lộ 516C, dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối tháng 12/2018, nhưng vẫn “nằm trên giấy”, hiện một phần mặt cầu bị sụt lún tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Cầu Khánh Hội đã được bổ sung vào dự án sửa chữa Tỉnh lộ 516C, dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối tháng 12/2018, nhưng vẫn “nằm trên giấy”, hiện một phần mặt cầu bị sụt lún tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Những lỗ thủng rộng từ 3-5cm nằm rải rác khắp mặt cầu.
Những lỗ thủng rộng từ 3-5cm nằm rải rác khắp mặt cầu.
Tương tự cầu Cự Khánh, cầu Đông Mỹ đều đã xuống cấp, gây khó khăn cho sinh hoạt và giao thương của người dân.
Tương tự cầu Cự Khánh, cầu Đông Mỹ đều đã xuống cấp, gây khó khăn cho sinh hoạt và giao thương của người dân.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Người dân “đánh đu” tính mạng qua những cây cầu “đợi sập”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO