Thanh Hóa: Mưa lớn kéo dài đã khiến hơn 4.500 ngôi nhà bị ngập, 3 người mất tích

01/09/2018 11:20

(TN&MT) - Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều sông suối, ao hồ trong tỉnh Thanh Hóa nước dâng cao, lũ ống, lũ quét đã diễn ra trong diện rộng đã làm 4.500 ngôi nhà bị chìm trong biển nước, lũ lụt và sạt lở đất làm 3 người mất tích, nhiều trường học, nhiều công trình phúc lợi như: đường xá, cầu cống, Trạm y tế… bị ngập chìm trong biển nước.

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thanh Hóa, đến 16h ngày 31/8, trên địa bàn tỉnh đã có 3 người mất tích (2 người ở huyện Mường Lát, 1 người ở huyện Cẩm Thủy) do sạt lở đất đá và bị nước lũ cuốn trôi.
 

Nước lũ lên cao, khiến giao thông nhiều xã huyện miền núi bị tê liệt hoàn toàn.
Nước lũ lên cao, khiến giao thông nhiều xã huyện miền núi bị tê liệt hoàn toàn.


Mưa lũ khiến 123 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 49 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, nhà bị ngập 4.584 nhà. Ngoài ra, có 11 điểm trường bị ngập, 6 điểm trường bị ảnh hưởng do sạt lở đất, 2 nhà bán trú bị vùi lấp do sạt lở đất, trong đó có trường Tiểu học bị sập. Lũ lụt cũng đã làm cho 2.5 ha lúa bị cuốn trôi, 963 ha lúa bị ngập, 193 ha hoa màu bị ngập và hư hỏng, 1.577 ha cây trồng (mía, ngô, sắn..) bị ngập, 35 ha cây ăn quả bị đổ, gãy...

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 4 trạm y tế bị ảnh hưởng, 1.300 con gia cầm bị chết và cuốn trôi, 11 con gia súc bị chết, 120m kênh mương nội đồng bị sạt, 3 cầu treo bị cuốn trôi, 1 tràn nước bị cuốn, đường vận hành thủy điện Trung Sơn bị sạt lở 238m với khối lượng khoảng 1.700m3 đất...và hư hỏng, đổ gãy nhiều cột điện, cột viễn thông.
 

Mưa lớn khiến đất đá bị sạt lở vào nhà dân ở xã Trung Sơn, Trung Thành, huyện Quan Hóa.
Mưa lớn khiến đất đá bị sạt lở vào nhà dân ở xã Trung Sơn, Trung Thành, huyện Quan Hóa.

Khi nước sông, suối dâng cao và các hộ nằm ở khu vực nguy hiểm sạt lở đã được sơ tán với 4.604 hộ ở các huyện miền núi và 4.249 các hộ sinh sống ở khu vực bãi sông đã được sơ tán đến nơi an toàn.Mưa lớn cộng với nước sông dâng cao cũng gây sạt lở, ngập úng nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ như QL 217, 15,15C, 16, 217B... các tỉnh lộ 521B, 521D, 523B, 523E...

Tính đến 5h sáng nay 1/9, nước sông Mã tại huyện Cẩm Thủy đạt 21,36m (trên BĐ3 là 0,86m), tại Lý Nhân là 12,40m (trên BĐ3 0,40m), nước trên sông Bưởi tại Kim Tân là 12,56m (trên BĐ3 là 0,56m)Trong 12h tới, nước ở hạ lưu sông Mã, sông Bưởi lên chậm và duy trì ở mức đỉnh cũng như đề phòng ngập lụt ven sông, suối.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Mưa lớn kéo dài đã khiến hơn 4.500 ngôi nhà bị ngập, 3 người mất tích
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO