Thanh Hóa đồng loạt phát động Tết trồng cây năm 2021

Hoàng Anh| 20/02/2021 21:54

(TN&MT) - Các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2021” với tiêu chí tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương và huy động mọi tầng lớp nhân dân tham gia.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người", những năm qua, lãnh đạo và nhân dân Thanh Hóa luôn hiểu rõ vai trò, ý nghĩa, giá trị sinh thái, nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hoàn thành thắng lợi kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn theo chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đánh trống phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2021”

Hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Tân Sửu, sáng 18/2, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đã đánh hồi trống phát động Lễ “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2021” trên địa bàn tỉnh. Sau đó, cùng các lãnh đạo phòng, ban TP. Thanh Hóa và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện trồng hàng trăm cây xanh tại Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải (trước cổng Trung tâm hành chính TP. Thanh Hóa).

Tại chùa Quần Hậu, xã An Nông, huyện Triệu Sơn cũng đã tổ chức phát động Tết trồng cây với sự tham gia của đông đảo cán bộ và nhân dân địa phương. Ngay sau lễ phát động đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân đã trồng cây xanh quanh khu vực chùa Quần Hậu xã An Nông, quyết tâm gắn các hoạt động trồng cây với việc bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu, xây dựng khu dân cư, đô thị văn minh xanh, sạch, đẹp. Theo kế hoạch, huyện Triệu Sơn phấn đấu trồng từ 45.000 cây các loại trở lên.

Những năm qua, lãnh đạo và người dân Thanh Hóa luôn hiểu rõ vai trò, ý nghĩa, giá trị sinh thái, nhân văn của việc trồng cây

Cũng trong ngày 18/2, Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng đã phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021 tại xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy. Thông qua buổi lễ, tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây. Đồng thời yêu cầu mỗi đoàn viên, thanh niên trên địa bàn trồng ít nhất một cây xanh góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, qua đó thực hiện tốt chương trình “Vì một Việt Nam xanh” do Trung ương Đoàn phát động. Theo kế hoạch, các cấp bộ đoàn trong tỉnh phấn đấu đạt chỉ tiêu trồng mới hơn 300.000 cây trong năm 2021.

Tại xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Tết trồng cây được phát động đơn giản, trọng thể với mục tiêu phấn đấu trồng mới hơn 6.000 cây. Các cây được trồng chủ yếu là vầu và các loại cây phân tán như vú sữa, sao đen, xà cừ... phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu của huyện. Bên cạnh đó, huyện Hoằng Hóa phát động Tết trồng cây năm 2021 và đặt ra mục tiêu phấn đấu trồng 75.000 cây các loại, chủ yếu là cây bóng mát và cây ăn quả.

"Tết trồng cây" được thực hiện với tiêu chí tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương và huy động mọi tầng lớp nhân dân tham gia

Xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc đã phát động Tết trồng cây và đặt ra mục tiêu phấn đấu trồng 200 ha rừng và 70.000 cây phân tán các loại trong đó chú trọng phát triển rừng thâm canh gỗ lớn. Để đạt mục tiêu, huyện Vĩnh Lộc đã phát động phong trào “Người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, toàn dân trồng cây, trồng rừng”. Năm 20121, huyện Thọ Xuân đặt mục tiêu phấn đấu trồng 33.000 cây, trong đó chú trọng trồng rừng, thâm canh cây gỗ, nâng cao năng suất, hiệu quả trồng rừng. Chú trọng công tác bảo vệ môi trường và phát triển du lịch sinh thái, phát huy vai trò phòng hộ, giảm thiểu tác hại do thiên tai gây ra.

Trồng cây, trồng rừng là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu

Trước đó, ngày 17/2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Với phương châm “Trồng cây nào, sống tốt cây đó”, căn cứ vào đặc điểm tình hình của từng đơn vị và địa phương để tiếp tục việc trồng và chăm sóc cây trong thời gian tiếp theo, góp phần xây dựng “Doanh trại chính quy, xanh - sạch- đẹp” tại các cơ quan, đơn vị. Ngay sau khi phát động, đã có 10.000 cây được trồng tại đơn vị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa đồng loạt phát động Tết trồng cây năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO