Thanh Hóa: Các cơ sở giải khát, làm đẹp từng bước hoạt động trở lại sau cách ly

Hoàng Anh| 24/04/2020 15:06

(TN&MT) - Ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có Công điện ngày 23/4 cho phép mở rộng một số hoạt động trên địa bàn tỉnh. Các cơ sở kinh doanh, hàng ăn, cà phê, giải khát, làm đẹp tại TP. Thanh Hóa đã bước đầu mở cửa, hoạt động trở lại nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Theo đó, các cơ sở dịch vụ ăn, uống, giải khát, cà phê, trà chanh, trà đá, trà chén: Bố trí trong một phòng không quá 06 người đối với phòng có diện tích dưới 30 m2, không quá 10 người đối với phòng có diện tích từ 30 - 50 m2 và không quá 20 người đối với phòng có diện tích trên 50 m2. Các cơ sở ăn sáng, ăn tối, uống bia, cafe, giải khát vỉa hè không quá 10 người.

Các hoạt động thể dục, thể thao trong nhà: Trong một phòng không quá 10 người đối với phòng có diện tích dưới 50 m2 và không quá 20 người đối với phòng có diện tích từ 50 m2 trở lên. Đối với hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời (kể cả bóng đá) không quá 20 người. Các cơ sở cắt tóc, gội đầu không quá 10 người trong một phòng.

Các cơ sở kinh doanh, ăn uống, giải khát trên địa bàn TP. Thanh Hóa bước đầu hoạt động trở lại

Trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại, số lượng khách chỉ ở mức hạn chế

Các cơ sở luôn chủ động trong công tác phòng, chống dịch

Những địa điểm vốn là nơi tập trung đông người đến nay vẫn khá vắng vẻ

Một quán cà phê trên đường Lê Hoàn (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa)

Quán bia trên địa bàn phường Đông Hương (TP Thanh Hóa)

Các cơ sở cắt tóc, gội đầu cũng đã hoạt động trở lại

Cơ sở cắt tóc trên đường Trần Phú, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Các cơ sở giải khát, làm đẹp từng bước hoạt động trở lại sau cách ly
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO