Thái Nguyên: Bảo tồn văn hoá và phát triển du lịch vùng dân tộc thiểu số

Đức Nam| 23/10/2019 10:29

(TN&MT) - Ngày 22/10, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống và nghề thủ công truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên”.

Quang cảnh Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống và nghề thủ công truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên”

Hội thảo thu hút được nhiều tham luận có giá trị và nhiều ý kiến đóng góp với Thái Nguyên về lĩnh vực bảo tồn di sản, phát huy giá trị di sản, phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch, như: Về thực trạng nhân lực và nhu cầu đào tạo, sử dụng nhân lực trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá của các dân tộc thiểu số; đặc trưng làng nghề và nghề truyền thống trên địa bàn 5 huyện Định Hoá, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Đại Từ, Phú Lương; tiềm năng phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cảnh quan văn hoá chè trong mối liên hệ với cảnh quan chè của khu vực Châu Á; Chương trình mỗi xã một sản phẩm, tiềm năng phát triển hệ thống sản phẩm.

 Lãnh đạo sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên cùng hội nghị đã đồng tình đánh giá cao các tham luận, ý kiến đóng góp của các đại biểu về một số hạn chế, tồn tại trong công tác bảo tồn, phát triển du lịch. Trên cơ sở đó ngành xây dựng báo cáo tham mưu với UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc hoạch định chính sách, bảo tồn bền vững giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, từ đó chủ động hơn trong việc thu hút du khách đến với Thái Nguyên; sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh này.

Các đại biểu dự hội thảo và lớp tập huấn  “Bảo tồn và phát triển các làng nghề chè truyền thống tỉnh Thái Nguyên”

Chiều cùng ngày, các đại biểu đã tham gia lớp tập huấn “Bảo tồn và phát triển các làng nghề chè truyền thống tỉnh Thái Nguyên” nhằm bồi dưỡng kiến thức, truyền đạt kỹ năng xây dựng thương hiệu sản phẩm trà của các làng nghề chè truyền thống, quảng bá lồng chép sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với tiềm năng lợi thế sẵn có của vùng miền, qua đó góp phần thu hút khách du lịch, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho bà con đồng bào dân tộc của các địa phương.

Các đại biểu tham quan danh thắng hang Phượng Hoàng ( huyện Võ Nhai).

Trước khi Hội thảo diễn ra, các đại biểu đã đến dâng hương, tham quan Khu Di tích quốc gia, tưởng niệm các TNXP Đại đội 915 hy sinh tại phường Gia Sàng; tham quan danh thắng hang Phượng Hoàng ( huyện Võ Nhai); suối Kẹm và cảnh quan đồi chè xã La Bằng (huyện Đại Từ); tham quan khu vui chơi giải trí Nhà Tôi xã Sơn Cẩm (thành phố Thái Nguyên).

Các đại biểu tham quan đồi chè xã La Bằng (huyện Đại Từ).

 

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên: Bảo tồn văn hoá và phát triển du lịch vùng dân tộc thiểu số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO