Thái Bình: Ủng hộ gần 140 tấn lương thực, thực phẩm cho bà con vùng dịch

Giang Nguyễn| 25/08/2021 09:21

(TN&MT) - Đây là những sản phẩm đặc trưng do người dân Thái Bình tự sản xuất, được gửi tới đồng bào vùng dịch phía Nam với tinh thần "đoàn kết, tương thân, tương ái”, góp phần chung tay san sẻ khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh.

Ngày 24/8, Sở Công Thương Thái Bình đã phối hợp với các sở, ngành chức năng đã huy động và tiếp nhận 136,5 tấn hàng hóa gồm: 105 tấn gạo tẻ, 10,5 tấn nước mắm, 5,25 tấn phở khô, 5,25 tấn tép khô, 10,5 tấn lạc đỏ… với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng. Đây là những hàng hóa thiết yếu, đặc trưng của Thái Bình gửi tới đồng bào vùng dịch.

Số lương thực, thực phẩm ủng hộ đồng bào vùng dịch được tỉnh Thái Bình chuẩn bị chu đáo từ nhiều ngày nay

Cũng theo kế hoạch, vào sáng mai 25/8, tỉnh Thái Bình sẽ tổ chức lễ xuất quân đợt 2, cử đoàn công tác của tỉnh gồm 301 cán bộ, gồm 51 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Y học cổ truyền, một số bệnh viện đa khoa tuyến huyện và 250 giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Đây là những bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao, khả năng làm việc độc lập, có kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch.

Về công tác chuẩn bị, Sở Y tế Thái Bình đã tổ chức tập huấn kiến thức chuyên môn về thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19, đồng thời tổ chức tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 cho lực lượng chi viện lần này. Ngay trước khi đoàn lên đường, Sở tiếp tục tổ chức tập dượt lại tất cả kiến thức về dịch Covid-19, thực hiện chia nhóm để các nhóm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ngay khi vào đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Được biết, số lương thực thực phẩm thiết yếu trên sẽ được đoàn công tác chuyển tới trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh phía Nam đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Theo đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình, số lương thực, thực phẩm trên đều do nhân dân tỉnh Thái Bình sản xuất ra; được tỉnh lựa chọn gửi tới nhân dân một số địa phương ở miền Nam với tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái”, chung sức vượt qua khó khăn, đẩy lùi đại dịch.

Để vận chuyển được số lương thực, thực phẩm trên, từ nhiều ngày qua, tỉnh Thái Bình đã huy động nhân lực là cán bộ, nhân viên của nhiều cơ quan như Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Sở Y tế, Giáo dục đào tạo, Giao thông vận tải… làm công tác chuẩn bị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Bình: Ủng hộ gần 140 tấn lương thực, thực phẩm cho bà con vùng dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO