Thái Bình: Phát thông báo khẩn sau 2 ca dương tính là tài xế từ phía Nam về

Giang Nguyễn| 16/08/2021 05:46

(TN&MT) - Ngày 15/8, tỉnh Thái Bình ghi nhận 2 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 là tài xế xe tải chở hàng hoa quả từ miền Nam ra một số tỉnh phía Bắc.

Theo CDC Thái Bình, ngày 14-8, đơn vị này tiếp nhận 22 mẫu bệnh phẩm sàng lọc từ Khu cách ly tập trung huyện Kiến Xương chuyển đến, kết quả ghi nhận có 2/22 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cả 2 là lái xe tải chở hàng thiết yếu từ miền Nam về một số tỉnh miền Bắc, đều đã được cách ly tập trung.

Công tác xét nghiệm, sàng lọc các trường hợp F1, F2 liên quan 2 tài xế dương tính  với SARS-CoV-2 được các lực lượng chức năng triển khai khẩn trương

Hai ca dương tính SARS-CoV-2 này là nam giới, có địa chỉ thường trú tại xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, Thái Bình. Cả 2 trường hợp đều là lái xe tải biển số 17C-125.95 chở hàng thiết yếu từ khu vực miền Nam trả hàng dọc đường từ Nam ra Bắc.

Trong khoảng thời gian 14 ngày qua, 2 trường hợp trên đã thực hiện 2 chuyến chở hàng vào ngày 2/8 (từ Hải Phòng đi Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh khác không về Thái Bình) và chuyến ngày 12/8 từ Long An về, có dừng ở nhiều nơi như: bốc hàng thanh long ở gần trạm thu phí Sông Phan (Bình Thuận); bốc hàng thanh long ở gần ngã tư Liên Hương (Bình Thuận); lấy hàng sầu riêng ở Đăk Lăk; đổ dầu ở cây xăng Đức Phổ (Quảng Ngãi); test nhanh Covid-19 ở trạm thu phí Liêm Tuyền (Hà Nam) có kết quả âm tính với SARS-CoV-2; trả hàng ở chợ Mía (Bắc Giang); trả hàng ở thị trấn Chờ (Bắc Ninh), chợ Thường Tín và ngã ba Cầu Diễn (Hà Nội).

Thái Bình phát đi thông báo khẩn tìm người có mặt tại các điểm nguy cơ liên quan đến 2 tài xế dương tính với SARS-CoV-2 mới phát hiện

Ngày 14/8 về qua trạm thu phí Thái Hà, về bãi đỗ xe xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) lúc 4 giờ 30 phút sáng; lấy xe ra Trạm Y tế xã Quang Lịch (Kiến Xương) khai báo y tế và được chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly huyện Kiến Xương. Ngay sau khi cách ly tập trung vào ngày 14/8 đã được lấy mẫu xét nghiệm và đến ngày 15/8 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Qua điều tra truy vết bước đầu đã xác định 9 trường hợp F1, 18 trường hợp F2. Hai trường hợp trên đã chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sau khi có thông tin về ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn, CDC Thái Bình phối hợp cùng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Kiến Xương triển khai nhanh các hoạt động phòng, chống dịch; cử đội cơ động tiến hành phun khử khuẩn tại các khu vực liên quan nơi bệnh nhân đã đến; đồng thời điều tra truy vết khẩn các trường hợp F1, F2 liên quan đến 2 ca bệnh.

Ngay trong ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình đã phát đi thông báo khẩn về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến 2 trường hợp mắc Covid-19 nêu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Bình: Phát thông báo khẩn sau 2 ca dương tính là tài xế từ phía Nam về
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO