Thái Bình: Nhiều hạng mục của tượng đài mới khánh thành đã có dấu hiệu xuống cấp

Giang Nguyễn| 25/06/2021 22:18

(TN&MT) - Công trình “Tượng đài Bác Hồ với nông dân” được xây dựng trong khuôn viên Quảng trường Thái Bình tại phường Hoàng Diệu là một trong những công trình có ý nghĩa điểm nhấn của TP. Thái Bình (Thái Bình). Mặc dù mới khánh thành tháng 12/2020 nhưng đến nay một số hạng mục công trình đã có dấu hiệu xuống cấp.

Nằm ngay cạnh tuyến đường Võ Nguyên Giáp, công trình “Tượng đài Bác Hồ với nông dân” tuy mới khánh thành hơn 6 tháng nhưng đã có dấu hiệu xuống cấp, gây mất mỹ quan đô thị

Theo ghi nhận của PV Báo TN&MT ngày 23/6, đá ốp lát ở nhiều hạng mục của công trình đã có hiện tượng bị cong vênh, nứt vỡ, bong tróc…

Các bậc lên xuống quanh khu vực trước mặt tượng đài đá ốp bị ố, ngả vàng xuống cấp

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây nhiều viên đá lát vỉa hè quanh công trình tượng đài Bác Hồ liên tục bị đào bới, thay thế do nứt vỡ

Đường dẫn lên tượng đài và đền thờ Bác Hồ, đá vỡ sau khi được thay thế bị đơn vị thi công vứt ngổn ngang

Nhiều khu vực tại khuôn viên Quảng Trường Thái Bình cũng chịu chung “cảnh ngộ”

Nhìn viên đá mới được thay thế, có thể thấy rõ sự cẩu thả của đơn vị thi công

Mặc dù có nhân viên dọn vệ sinh nhưng trước mặt tượng đài rác vẫn chất thành đống. Giải thích về việc này, một nhân viên dọn vệ sinh cho biết: “Khu vực này chưa được bàn giao cho công ty nên chúng tôi chỉ dọn dẹp quanh khu vực tượng đài lên đến khu vực đền thờ Bác”. Cũng theo nhân viên này, do không được quản lý chặt chẽ nên tại đây từng xảy ra tình trạng mất cắp, phá hoại cây cối, cảnh quan

Dạo quanh quần thể các công trình, PV tiếp tục ghi nhận những hình ảnh không thể xấu xí hơn của một quảng trường được đánh giá là đẹp nhất, nhì của tỉnh Thái Bình.

Đèn chiếu sáng được “gia cố”, đường dây điện “lộ thiên” tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Đường dẫn vào lầu bát giác cỏ mọc um tùm như những công trình bị bỏ hoang

Đường đi xung quanh khuôn viên quảng trường đọng nước, bẩn thỉu

Một số cây xanh trồng tại quảng trường đã chết bật gốc nằm ngổn ngang trong khuôn viên

Tháng 5/2014, nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm ngày giải phóng và 10 năm thành lập TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã tổ chức Lễ động thổ xây dựng “Tượng đài Bác Hồ với nông dân”. Cụm công trình “Tượng đài Bác Hồ với nông dân” được xây dựng trong khu quy hoạch công viên sinh thái phường Hoàng Diệu, TP.Thái Bình, có diện tích 91 ha. Trong đó, công trình “Tượng Bác Hồ với nông dân” là công trình trung tâm.

Cùng với công trình tượng đài là công trình Quảng trường Thái Bình, đền thờ Bác và các công trình khác, như: đường diễu hành, hồ nước...tạo lên quần thể kiến trúc. Công trình sau khi hoàn thành sẽ là điểm nhấn của không gian, kiến trúc TP. Thái Bình, một điểm du lịch lịch sử, văn hóa, tâm linh của du khách gần xa mỗi khi về với vùng đất châu thổ sông Hồng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Bình: Nhiều hạng mục của tượng đài mới khánh thành đã có dấu hiệu xuống cấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO