Thái Bình: Căng mình dập ổ dịch ở huyện Vũ Thư

Nguyễn Giang| 13/11/2021 13:09

(TN&MT) - Chỉ sau vài ngày xuất hiện trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên tại Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre Việt Nam (xã Vũ Đoài), số ca F0 trên địa bàn huyện Vũ Thư nhanh chóng tăng cao. Đến ngày 12/11, toàn huyện có hàng chục trường hợp dương tính ở địa bàn 16/30 xã, thị trấn. Dự báo, số ca dương tính sẽ tiếp tục tăng cao, phạm vi xuất hiện các ca F0 ngày càng mở rộng, nguy cơ bùng phát dịch rất cao.

Trước diễn biến trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo chi viện 700 sinh viên y khoa hỗ trợ địa phương thần tốc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, khẩn trương bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Công tác sàng lọc, truy vết các F0 được lực lượng chức năng thực hiện xuyên đêm tại ổ dịch huyện Vũ Thư.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Vũ Thư, tính đến 13 giờ ngày 12/11, huyện Vũ Thư đã ghi nhận 98 ca F0 nằm rải rác tại 16 xã, thị trấn trên địa bàn, trong đó cao nhất là xã Nguyên Xá có 66 trường hợp.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngày 12/11 huyện Vũ Thư đã họp khẩn để kịp thời đưa ra các giải pháp chống dịch khẩn cấp.

Theo đó, để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng trong thời gian sớm nhất, bắt đầu từ 12h đến 24h ngày 12/11, huyện Vũ Thư tạm thời phong tỏa tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn, tổ chức test nhanh cho 30% dân số của các xã tập trung vào các nhóm nguy cơ cao.

Tỉnh Thái Bình đã chi viện hàng trăm cán bộ y tế, sinh viên của trường ĐH Y dược Thái Bình và Cao đẳng Y tế Thái Bình để giúp huyện Vũ Thư triển khai test nhanh trên diện rộng, truy vết F1, F2 để khoanh vùng dập dịch. Cơ chế xét nghiệm sẽ chọn mỗi gia đình có 1 người test nhanh, mỗi thôn sẽ có 2 điểm test nhanh, đồng thời thực hiện giãn cách tạm thời khi thực hiện lệnh khẩn cấp. Sau khi có kết quả sẽ dỡ bỏ phong tỏa theo từng cấp độ của từng xã.

Huyện Vũ Thư từ ngày 12/11 cũng tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ giải trí (karaoke, massage xông hơi, trò chơi điện tử trực tuyến mạng internet...); các hoạt động vui chơi giải trí tập trung đông người, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các quán hàng ăn uống không tổ chức ăn tại chỗ, chỉ cho bán mang về.

Mỗi xã, thị trấn chuẩn bị 2 khu cách ly tập trung tại địa phương. Trước mắt địa phương lấy trường mầm non, sau khi trường mầm non hết sức chứa thì sử dụng trường tiểu học, trung học cơ sở. Các khu cách ly phải bảo đảm đầy đủ về cơ sở vật chất, nhân lực, vật lực để tránh lây chéo...

Trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh, lãnh đạo huyện Vũ Thư xác định: Nhiệm vụ phòng, chống dịch là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu hiện nay. Theo đó, huyện đã quán triệt các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở xác định rõ tinh thần, nhiệm vụ bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân được đặt lên hàng đầu; từ đó tập trung cao độ, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, nhanh chóng giải quyết mọi khó khăn để chống dịch hiệu quả.

Huyện Vũ Thư đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, Huyện ủy viên phụ trách xã xuống cơ sở trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc nhiệm vụ phòng, chống dịch, sẵn sàng hỗ trợ các xã, thị trấn tháo gỡ, giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Bình: Căng mình dập ổ dịch ở huyện Vũ Thư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO