Thạch Hãn

Quảng Trị thích ứng biến đổi khí hậu: Giảm mức độ dễ bị tổn thương
(TN&MT) - Ngày 6/9/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định 2019/QĐ-UBND về kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch được ban hành với mục tiêu giúp Quảng Trị chủ động thích ứng hiệu quả, giảm mức độ dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại do BĐKH, đóng góp tích cực vào mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 của Việt Nam.
  • Quảng Trị: Đưa hoạt động khoáng sản đi vào nền nếp
    Sau 3 năm thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP, những nỗ lực trong công tác quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông của tỉnh Quảng Trị đã cho nhiều kết quả khả quan, hạn chế tình trạng kinh doanh, vận chuyển và khai thác cát trái phép, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Phóng viên Báo TN&MT đã phỏng vấn ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị xoay quanh nội dung này.
  • Quảng Trị: Khởi động Dự án trồng và phục hồi rừng đầu nguồn sông Thạch Hãn
    (TN&MT) - Tại thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Công ty TNHH Xã hội trồng và phục hồi rừng Việt Nam (VARS) vừa phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Hướng Hóa tổ chức lễ khởi động Dự án trồng và phục hồi rừng đầu nguồn sông Thạch Hãn. Đây là sự kiện hưởng ứng Ngày quốc tế về rừng và khởi động Chương trình “Góp một cây để có rừng năm 2023”.
  • Quảng Trị: Phát hiện 2 vụ khai thác cát lậu trên sông Thạch Hãn
    Ngày 16/11, lực lượng chức năng thuộc Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) liên tiếp phát hiện bắt giữ 2 vụ khai thác cát lậu trên sông Thạch Hãn.
  • Phó Thủ tướng kiểm tra tình hình sạt lở bờ sông Thạch Hãn, Quảng Trị
    Chiều tối ngày 18/10, tại Quảng Trị, sau khi kiểm tra công tác khắc phục sạt lở tuyến quốc lộ "độc đạo" 15D nối với cửa khẩu quốc tế La Lay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã đi kiểm tra tình hình sạt lở bờ sông Thạch Hãn, thăm hỏi đời sống người dân bị ảnh hưởng.
  • Cận cảnh hiện trường sạt lở sông kinh hoàng khiến nhiều nhà sập tại Quảng Trị
    Vụ sạt lở nghiêm trọng ở bờ sông Thạch Hãn đoạn qua địa bàn xã Hải Lệ (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) khiến 3 căn nhà và 2 quán của người dân bị sụp đổ tan hoang, một người không qua khỏi.
  • Quảng Trị: Xử lý triệt để các bãi tập kết cát, sỏi trái phép dọc sông Thạch Hãn
    (TN&MT) - Ngày 11/8, UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết, liên quan đến tình trạng hàng loạt bãi tập kết cát trái phép hoạt động tại xã Triệu Thành, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong Phan Văn Linh vừa chủ trì phiên làm việc với các ngành, địa phương.
  • “Khát vọng hòa bình” bên dòng Thạch Hãn
    Những ca khúc hào hùng đi cùng năm tháng ngân lên bên dòng sông Thạch Hãn lịch sử đã tạo nên bầu không khí trang nghiêm nhưng đầy tính trẻ trung sáng tạo của thế hệ trẻ yêu nước, thôi thúc người dân dốc lòng dốc sức phấn đấu xây dựng phát triển quê hương,
  • Chủ tịch nước: Hãy tạo nên những kỳ tích sông Thạch Hãn và sông Bến Hải để tri ân các bậc tiền nhân
    Quảng Trị, khúc ruột miền Trung, nơi khắc ghi vào lịch sử dân tộc là “tuyến đầu”, “tiêu điểm” trong các cuộc trường chinh chống giặc giữ nước. Mảnh đất Quảng Trị thấm đẫm giá trị lịch sử, truyền thống anh hùng cách mạng, nơi cháy lên hy vọng và niềm tin bất diệt về khát vọng hòa bình, thống nhất và tương lai tươi sáng của Tổ quốc.
  • UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ lật tàu trên sông Thạch Hãn
    (TN&MT) - Ngày 27/10, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh đã có văn bản yêu cầu các ngành chức năng, địa phương liên quan khẩn trương tìm kiếm người mất tích và làm rõ nguyên nhân sự cố đường thủy nội địa trên sông Thạch Hãn.
  • Quảng Trị: Công an nổ súng, vây bắt 4 tàu hút cát lậu trên sông Thạch Hãn
    (TN&MT) - Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa truy đuổi, vây bắt 4 tàu khai thác cát trái phép trên sông Thạch Hãn.
  • Quảng Trị sẽ tổ chức Tết trồng cây năm 2021 tại bờ Bắc sông Thạch Hãn
    (TN&MT) - Ngày 22/1, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: Hưởng ứng Tết trồng cây và chương trình trồng 1 tỉ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động, năm 2021, tỉnh dự kiến trồng khoảng 200 cây xanh trên diện tích hơn 3000m2 tại khu vực Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ bờ Bắc sông Thạch Hãn vào ngày 17/2/2021, tức là vào ngày 6 Tết âm lịch.
  • Lũ trên sông Thạch Hãn sắp vượt lũ lịch sử năm 1999
    (TN&MT) - Từ nay đến sáng ngày mai (13/10), ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to. Lũ trên sông Kiến Giang, Thạch Hãn tiếp tục lên, dự báo trong đêm 12/10, nước trên sông Thạch Hãn lên mức 7,4m, trên BĐ3 1,4m, vượt lũ lịch sử năm 1999 (7,29m).
  • Quảng Trị: Nghi vấn mở đường qua rừng đặc dụng để vận chuyển gỗ?
    (TN&MT) - Để thuận lợi cho việc vận chuyển gỗ đơn vị trúng thầu dự án khai thác rừng sản xuất đã ngang nhiên cho máy ủi, san gạt mở rộng đường đi qua rừng đặc dụng cũng là Khu bảo tồn thiên nhiên huyện ĐaKrông khi chưa được cơ quan đủ thẩm quyền cấp phép.
  • Phát hiện thi thể 3 người trong một gia đình trên sông Thạch Hãn
    (TN&MT) - Chiều 15/9, Công an Thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy được 3 thi thể nạn nhân cùng trong một gia đình trên sông Thạch Hãn.
  • Quảng Trị: Bắt tàu sắt khai thác cát trái phép trên sông Thạch Hãn
    (TN&MT) - Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Trị) bắt quả tang tàu sắt biển kiểm soát NĐ- 3127 vận chuyển một khối lượng cát lớn đang cập bờ sông Thạch Hãn, thuộc địa bàn thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO