thạc sỹ

PGS. TS Phạm Thị Thanh Ngà: Trọn đời cống hiến cho ngành Khí tượng
(TN&MT) - Như một cơ duyên với ngành Khí tượng, PGS.TS Phạm Thị Thanh Ngà đã dành trọn công sức và tâm huyết cho ra đời nhiều công trình nghiên cứu có tầm ảnh hưởng trong nước và quốc tế về dự báo, cảnh báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm... Trong hành trình dài ấy, chị còn đồng hành, đào tạo, dìu dắt các thế hệ sinh viên trưởng thành, phục vụ cho công tác khí tượng thủy văn của đất nước.
  • Thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP: Giải pháp sử dụng nước hiệu quả, bền vững ở vùng ven biển
    (TN&MT) - Cùng với việc cải tiến hệ thống thủy lợi khôi phục không gian trữ nước ở vùng đầu nguồn ngập lũ phù sa, còn phải khắc phục những bất cập, khôi phục không gian trữ nước ngọt, đồng thời điều nước trên cơ sở tôn trọng quy luật chuyển động của nước tại vùng giao thoa ven biển để chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp hệ sinh thái, phát triển vững.
  • Thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP: Cần mở rộng không gian chứa nước ngọt ở vùng giáp mặn
    (TN&MT) - Thật ra, việc cải tiến hệ thống đê bao ngăn lũ, “để cho nước lũ tràn đồng ở vùng Tứ Giác Long Xuyên - Đồng Tháp Mười mang phù sa, tôm cá lên đồng, với sức hấp thu tối đa được 20 tỉ khối nước” mà Thạc sỹ Nguyễn Hữu Thiện, khuyến cáo, mới chỉ là một phần trong bước ngoặt chiến lược trữ nước để điều tiết cân bằng sinh thái, giảm thiểu ngập lụt cho các đô thị cuối nguồn Mekong trong mùa lũ và xâm nhập mặn cho vùng ven biển vào mùa kiệt.
  • Thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP: Cần khôi phục các “túi nước” ở đầu nguồn
    (TN&MT) - Tình trạng nhiều nước vào mùa lũ, thiếu nước vào mùa khô, phân bố không đều theo cả không gian và thời gian, xâm nhập mặn, ô nhiễm môi trường nước… đã đặt ra những thách thức lớn, áp lực nặng nề từ nhiều năm qua nhất là trong đại hạn hiện nay đang thôi thúc việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp chiến lược giữ và điều tiết tài nguyên nước phù hợp, hiệu quả cho miền Tây phát triển bền vững.
  • Thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP: Thúc đẩy bước ngoặt khai thác sử dụng tài nguyên nước cho miền Tây phát triển bền vững
    (TN&MT) - Hiện trạng miền Tây trong đại hạn lặp lại sau 4 năm đang đòi hỏi phải đẩy nhanh tiến trình thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp với quy luật tự nhiên trên cơ sở cải tiến hệ thống thủy lợi, sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước ngọt, nước lợ và nước mặn, phát huy tiềm năng lợi thế hệ sinh thái biển đảo, ven biển, vùng phù sa ngập lũ để phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và xu thế khai thác nguồn nước, thay đổi dòng chảy thượng nguồn Mekong.
  • Cần một “công việc tử tế”
    (TN&MT) - Số liệu mới nhất của Bộ GD&ĐT chỉ ra rằng, do chất lượng đào tạo chưa cao, đặc biệt là đào tạo sau đại học, liên kết, liên thông… nên còn khoảng 200.000 lao động trình độ đại học trong độ tuổi lao động chưa có việc làm; chưa thu hút được sinh viên giỏi vào sư phạm để nâng cao chất lượng giáo dục.
  • Thiếu nữ Dao được học bổng thạc sỹ quản lý rừng bền vững  tại Đức trị giá hơn 1 tỷ đồng
    (TN&MT) - Cô gái người dân tộc Dao tuyển Chảo Thị Yến ở bản Ngám Xá, xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) vừa đặt chân tới Cộng hòa liên bang Đức du học...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO