TEPCO bác bỏ kế hoạch phá bỏ lò phản ứng tại NM gần khu vực xảy ra thảm họa Fukushima

17/03/2017 00:00

(TN&MT) - Tập đoàn Điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 17/3 bác bỏ tin của giới truyền thông rằng Tập đoàn sẽ phải phá bỏ lò phản ứng hạt nhân. Lò phản ứng hạt nhân này bị thiệt hại nhẹ so với nhà máy Fukushima Daiichi gần đó bị phá hủy sau trận động đất mạnh hồi năm 2011.

Trước đó, tờ Mainichi của Nhật Bản đã đưa tin TEPCO có thể phải phá bỏ lò phản ứng số 1 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daini vì lò phản ứng này bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong 4 lò phản ứng sau trận động đất và sóng thần hồi năm 2011, khiến chức năng làm mát tạm thời bị mất.

Các địa phương đã kêu gọi hủy bỏ tất cả 4 lò phản ứng tại Fukushima Daini. Chính phủ và Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Nhật Bản cũng đã thúc giục TEPCO đưa ra quyết định ngừng hoạt động lò phản ứng số 1.

Hình ảnh từ trên cao về tòa nhà lò phản ứng số 3 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị sóng thần làm tê liệt ở tỉnh Fukushima. Ảnh của tác giả Kyodo, chụp ngày 18/7/2013
Hình ảnh từ trên cao về tòa nhà lò phản ứng số 3 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị sóng thần làm tê liệt ở tỉnh Fukushima. Ảnh của tác giả Kyodo, chụp ngày 18/7/2013


Hàng chục lò phản ứng ở những nơi khác ở Nhật vẫn đang phải trải qua một quá trình cấp lại giấy phép mới do thảm hoạ Fukushima hồi năm 2011 - thảm họa tồi tệ nhất kể từ khi xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới tại Chernobyl (Ukraine) 25 năm trước, làm rõ sự thất bại trong điều hành và hoạt động của các cơ sở hạt nhân trong nước.

Mai Đan

Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TEPCO bác bỏ kế hoạch phá bỏ lò phản ứng tại NM gần khu vực xảy ra thảm họa Fukushima
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO