Thứ Sáu, 1/8/2025 16:4 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Tây Nguyên: Mưa đá, giông, lốc gây thiệt hại lớn 

Thứ Sáu 22/05/2020 , 17:08 (GMT+7)

(TN&MT) – Mặc dù Tây Nguyên mới chỉ có vài cơn mưa đầu mùa, nhưng đã xảy ra mưa đá, giông, lốc xoáy với cường độ lớn. Hậu quả là làm tốc mái, đổ sập nhiều nhà cửa, công trình giao thông, văn hóa và ảnh hưởng đến hoa màu của người dân trên địa bàn, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.

 

Nhiều nhà dân tại huyện Ia Pa (Gia Lai) bị tốc mái do lốc xoáy

Theo Đài Khí tượng và Thủy văn khu vực Tây Nguyên, mùa mưa năm 2020 ở các tỉnh Tây Nguyên bao gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng sẽ đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Đến thời điểm hiện tại, Tây Nguyên mới chỉ có vài cơn mưa đầu mùa kéo theo đó là mưa đá, giông và lốc xoáy.

Thống kê từ các ngành chức năng cho thấy, tại Gia Lai, mưa lớn và gió lốc đã làm khoảng 300 nhà dân bị tốc mái, làm gãy đổ gần 70 trụ điện và 940 trụ tiêu, ước tính thiệt hại hơn 4 tỷ đồng. Tại tỉnh Đăk Lăk đã xảy ra 05 vụ lốc tố, giông sét  làm hư hỏng 74 nhà dân, 3 điểm trường và hơn 200 ha cây trồng bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại khoảng gần 600 triệu đồng.

Tại tỉnh Kon Tum, mưa đá, giông sét, gió lốc cũng làm tốc mái, hư hỏng 15 nhà dân và nhiều công trình văn hóa, làm gãy đổ 07 trụ điện, một số tuyến đường giao thông bị bồi lấp gây tắc đường cục bộ và ảnh hưởng đến hơn 50 ha lúa và cây công nghiệp. 

Đến hết tháng 4/2020, tỉnh Lâm Đồng cũng đã xảy ra 1 đợt mưa lớn, 01 đợt mưa đá, 05 đợt lốc xoáy và 1 đợt sét đánh gây thiệt hại 76 căn nhà, chết 12 con bò, 27,4 ha nhà kính, nhà lưới. Ước tính thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng và sương muối làm thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng.

Trụ điện gãy đổ

Theo ông Nguyễn Văn Huấn - Phụ trách Phòng dự báo KTTV - Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Tây Nguyên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết nguy hiểm, khắc nghiệt sẽ xảy ra nhiều hơn ở các tỉnh Tây Nguyên, nhất là vào những tháng đầu mùa mưa. Trong mùa mưa sẽ có những trận mưa lớn cục bộ và mưa lớn diện rộng gây ra lũ quét và sạt lở đất.

“Người dân trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, nhất là các hộ dân sống ở vùng ven sông, suối, gần bờ đập, gần những nơi dễ bị lũ quét, sạt lở đất cần chú ý lắng nghe các bản tin dự báo thời tiết chính thống từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên và Đài Khí tượng địa phương để có phương án chủ động phòng tránh hiệu quả, giảm thấp nhất những thiệt hại do các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra”, ông Nguyễn Văn Huấn nhấn mạnh.

Xem thêm
TP.HCM vận hành 35 tuyến xe buýt xanh

Từ ngày 1/8, TP.HCM đưa vào khai thác 35 tuyến xe buýt mới, trong đó 27 tuyến dùng xe điện, nâng tỷ lệ phương tiện sạch toàn thành phố lên 48%.

Hành trình xanh của doanh nghiệp Việt

Nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam đã và đang từng bước thể hiện vai trò tiên phong, hành động cụ thể, bền bỉ để lan tỏa hành trình xanh.

Giảm rác để du lịch phát triển xứng tầm: [Bài 1] Du lịch mắc kẹt trong vòng vây rác thải

TP.HCM Những bãi biển sôi động nhất miền Nam tại TP.HCM đang bị rác thải bao vây, khiến ngành du lịch bị ảnh hưởng và chịu tổn thất đáng kể.

Công cụ giúp tra cứu đơn vị hành chính cấp xã mới dễ dàng

Nhằm giúp người dân tra cứu đơn vị hành chính đến cấp xã, phường mới một cách dễ dàng, Công ty AAVC cung cấp công cụ tìm kiếm miễn phí.

Thanh Hóa: Hàng nghìn mét khối đá sạt lở ở xã Sơn Thủy

Tối ngày 23/7 tại xã Sơn Thủy (Thanh Hóa), hàng nghìn mét khối đá sạt xuống khu rừng luồng của người dân ở phía dưới.

Bình luận mới nhất