Tây Nguyên: Chú trọng việc dạy và học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

05/09/2013 00:00

TN&MT) - Sáng 5/9/2013, tại khu vực Bắc Tây Nguyên, gần 500.000 học sinh các cấp đã chính thức bước vào năm học mới 2013 - 2014.

   
(TN&MT) - Sáng nay, 5/9/2013, tại khu vực Bắc Tây Nguyên, gần 500.000 học sinh các cấp đã chính thức bước vào năm học mới 2013 - 2014, với sự quan tâm của các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể.
   
  Theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện có 361.636 học sinh các cấp, trong đó có 152.349 học sinh dân tộc thiểu số (chiếm 43,45%), tăng 7.619 học sinh dân tộc thiểu số so với năm học trước. Tổng số giáo viên người dân tộc thiểu số trong tỉnh là 2.189 người. Công tác dạy tiếng dân tộc thiểu số ở cấp tiểu học như một môn học tự chọn tiếp tục được các đơn vị chú trọng. Toàn tỉnh có 106 trường tiểu học tổ chức dạy tiếng dân tộc thiểu số với 444 lớp, 286 giáo viên giảng dạy và 10.988 học sinh theo học, tăng 129 học sinh dân tộc thiểu số so với năm học 2012 - 2013.
   
Thầy và trò trường Tiểu học Chu Văn An (TP Pleiku, Gia Lai) nô nức bước vào năm học mới 2013 - 2014
    
   
  Tình hình huy động trẻ đi học nhà trẻ, mẫu giáo tăng so với năm học trước, toàn tỉnh huy động được 67.872 trẻ ra lớp, tăng 2.356 trẻ. Chất lượng học tập trong năm của các cấp học, bậc học đã có nhiều chuyển biến và tiến bộ rõ rệt, tỷ lệ học sinh lên lớp, học sinh đậu tốt nghiệp, đậu đại học, cao đẳng và học sinh giỏi các cấp cũng tăng cao hơn năm học trước. Đến nay cả tỉnh đã có 83 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó: 23 trường Mầm non; 41 trường Tiểu học; 16 trường THCS và 3 trường THPT. Năm học 2013 - 2014, toàn ngành GD-ĐT tỉnh Gia Lai chú trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, thực hiện những giải pháp đột phá và những giải pháp lâu dài nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
                                                                         
  Nhân dịp khai giảng năm học mới, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã trao 5.000 quyển vở các học sinh là con em công nhân Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam (Khu Công nghiệp Trà Đa, xã Trà Đa, TP. Pleiku); học sinh nghèo ở hai huyện vùng sâu, vùng xa Kông Chro và Ia Pa (tỉnh Gia Lai). Đây là phần quà của Quỹ Tấm lòng vàng Báo Lao Động giúp học sinh nghèo ở tỉnh Gia Lai có thêm động lực vượt khó, học giỏi.
   
  Cũng trong ngày đầu của năm học mới, Sacombank chi nhánh Gia Lai đã trao 40 suất học bổng “Sacombank-Ươm mầm cho những ước mơ” đến các em học sinh tại 7 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng), nhằm hỗ trợ học sinh ở địa phương này có thêm điều kiện học tập và vươn lên trong cuộc sống.
   
  Sáng ngày 5/9,  gần 138.000 học sinh trong độ tuổi đến trường của tỉnh Kon Tum cũng nô nức đến trường khai giảng năm học mới. So với năm học 2012-2013, số lượng học sinh năm nay tăng gần 3.800 học sinh. Trong đó: học sinh tiểu học 54.862 em, tăng 1.943 em; THCS 35.941 em, tăng 1.008 em; THPT 13.467 em, tăng 1.159 em và còn lại là học sinh mầm non. Số học sinh này được phân bố ở 385 trường học (tăng 5 trường, chủ yếu bậc học mầm non và tiểu học) với tổng số 5.549 lớp học, tăng 66 lớp so năm học 2012-2013.
   
  Năm học 2013 - 2014, ngành GD - ĐT tỉnh Kon Tum tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện sáng tạo, hiệu quả các chỉ thị của Đảng về phát triển giáo dục; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tài chính, xây dựng cơ chế, chính sách giáo dục phù hợp với đặc thù giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
   
                                                                                                              Tin & ảnh: Thục Vy
   
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tây Nguyên: Chú trọng việc dạy và học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO